Grace Tanda được chọn, CLB Thanh Hóa chốt bộ khung 4 'tây'

Trong một diễn biến mới nhất chiều 21-2, CLB Thanh Hóa đã thông báo, chính thức ký hợp đồng với tiền đạo Grace Tanda, sinh năm 1994, người Thụy Điển, đồng thời hoàn chỉnh bộ khung '4 tây' sẵn sàng cho V.League 2020.

Bộ khung 4 “tây” của Thanh Hóa (từ trái qua phải) gồm Grace Tanda, Louis Epassi, Josip Balic và Hoàng Vũ Samson

Không cần tới trận đấu giao hữu với Phù Đổng FC sau đây 1 tuần nữa, CLB Thanh Hóa đã quyết định ký hợp đồng với Grace Tanda cho vị trí ngoại binh cuối cùng của mình ở mùa giải mới 2020. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ được trao trọng trách ở vị trí trung phong cắm, người chơi cao nhất trên hàng tấn công của Thanh Hóa. Trọng trách ghi bàn chắn chắn sẽ được đặt lên Grace Tanda đa như những gì mà Rimario đã làm ở 2 mùa giải 2018 và 2019 vừa qua.

Grace Tanda có chiều cao 1m88, từng chơi cho các đội bóng ở giải hạng nhì và hạng ba của Thụy Điển. Mùa giải 2019 vừa qua, tiền đạo sinh năm 1994 này chơi cho CLB Gefle IF ở giải hạng ba (Division 1) của Thụy Điển và ghi được 8 bàn thắng. Đây là lần đầu tiên Tanda sang Việt Nam thử sức và dù chưa thể hiện được nhiều trong một số trận giao hữu song tiền đạo này đã được HLV Fabio Lopez cùng ban huấn luyện chọn và được lãnh đạo CL Thanh Hóa chấp nhận.

Grace Tanda đã ghi được 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo

Chiều 21-2, trong trận đấu tập huấn nội bộ giữa đội 1 và đội U19 của CLB Thanh Hóa, Grace Tanda được tung vào sân ngay từ đầu để đá cặp với Đình Tùng trên hàng công. Cầu thủ người Thụy Điển đã ngay lập tức ghi dấu ấn với bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho đồng đội Hoàng Vũ Samson ghi bàn. Phong độ của Grace Tanda ở trận đấu thứ 3 góp mặt trong màu áo của Thanh Hóa đã được HLV Fabio Lopez đánh giá cao.

Nguyễn Trọng Hùng (phải) vào sân thi đấu trong hiệp 2

Ở trận đấu tập huấn chiều 21-2, đội 1 CLB Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Lê Văn Thắng là người mở tỷ số, sau đó là pha lập công của tiền đạo trẻ Hoàng Anh Tuấn (em trai của Hoàng Đình Tùng). Grace Tanda nâng tỷ số lên 3-0 và kiến tạo để Hoàng Vũ Samson lập công nâng tỷ số lên 4-0. Tiền đạo nhập tịch này còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Bàn thắng còn lại của đội 1 là pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ Văn Đại.

Tỷ số của trận đấu tập huấn này không quá quan trọng nhưng màn trình diễn của các ngoại binh Samson, Tanda là khá tốt. Ngoài ra, hai ngoại binh còn lại là Balic, Epassi mỗi người chơi 1 hiệp và phong độ được xem là đã vào phom.

Như vậy, CLB Thanh Hóa thêm một lần nữa hoàn tất bộ khung 4 “tây”, trải đều ở cả ba tuyến với trung vệ Louis Epassi, tiền vệ trung tâm Josip Balic, tiền đạo cánh Hoàng Vũ Samson, tiền đạo cắm Grace Tanda.

Hai đội chụp ảnh lưu niệm sau trận đấu

Trao đổi với PV, HLV Fabio Lopez cho biết: Chúng tôi đều mong chờ tới ngày khai mạc mùa giải để được xung trận với quyết tâm cao nhất, vì vậy việc ổn định lực lượng vào lúc này là rất cần thiết. Việc tìm được ngoại binh chất lượng hiện nay ở Việt Nam là rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, chúng tôi một mặt phải thận trọng nhưng mặt khác cũng muốn sớm ổn định. Grace Tanda đáp ứng được yêu cầu đó nên đã được ban huấn luyện, lãnh đạo CLB thống nhất chốt. CLB Thanh Hóa còn 2 tuần nữa để hoàn tất các khâu chuẩn bị chờ ngày khai cuộc.

Hiện, toàn bộ các cầu thủ của CLB Thanh Hóa đang đạt được trạng thái, thể lực tốt nhất. Các trường hợp chấn thương, gặp các vấn đề về thể lực, cần tập chuyên môn riêng đều đã ổn định trở lại. Theo lịch thi đấu, Thanh Hóa sẽ gặp Hải Phòng tại vòng 1 giải vô địch quốc gia LS V.League 2020 vào chiều ngày 8-3 tới.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/grace-tanda-duoc-chon-clb-thanh-hoa-chot-bo-khung-4-tay/114723.htm