Greenwood bị đuổi khỏi đội 1 MU nhưng được Sanchez cứu

Manchester United 'trục xuất' Mason Greenwood khỏi các buổi tập của đội một nhưng Alexis Sanchez đã vô tình cứu anh ta.

Đó là dòng tít trên tờ Mirror (Anh) hôm nay (28-3). Mason Greenwood, 21 tuổi đã không thi đấu cho Manchester United kể từ khi anh bị bắt vào tháng 1-2022, nhưng vụ án của tiền đạo này đã được Cơ quan công tố Crown hủy bỏ vào tháng trước.

Trước đó vài năm, Greenwood cũng bị MU đuổi khỏi đội 1. Tuy nhiên, Mason Greenwood đã tránh được việc bị đưa vào đội dự bị của Manchester United trong nhiều tháng nhờ vụ chuyển nhượng của Alexis Sanchez tới Inter Milan vào tháng 8-2019.

Greenwood là tài năng trẻ sáng giá nhất của học viện đào tạo trẻ của MU trong những năm gần đây. ẢNH: MIRROR

Greenwood là tài năng trẻ sáng giá nhất của học viện đào tạo trẻ của MU trong những năm gần đây. ẢNH: MIRROR

Greenwood, 21 tuổi đã bị MU cấm thi đấu kể từ khi anh bị cáo buộc cố ý cưỡng hiếp, tấn công một cô gái (bạn gái Greenwood) vào tháng 1-2022. Dù bây giờ, vụ án của anh đã chính thức khép lại nhưng MU vẫn đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về trường hợp của Greenwood, và anh vẫn chưa được đưa trở lại đội hình MU.

Tiền đạo người Anh mới 21 tuổi này được coi là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu trước khi bị bắt, nhưng vẫn chưa rõ liệu Greenwood có tiếp tục chơi cho United hay không.

Theo thông tin từ tờ The Athletic (Anh), vào năm 2019, Mason Greenwood bị MU đẩy xuống tập luyện với đội trẻ vì anh vô kỷ luật. MU đã ra mức án phạt Greenwood xuống đội trẻ từ 3 đến 4 tuần nhưng buộc phải thay đổi.

Alexis Sanchez thi đấu không thành công trong màu áo "quỷ đỏ" thành Manchester. ẢNH: GETTY

Mason Greenwood đã được đưa trở lại đội một MU chỉ sau vài ngày đó, lí do là vì Alexis Sanchez chuyển đến Inter Milan. Tuyển thủ Chile, người có thu nhập cao nhất của United vào thời điểm đó với mức lương 500.000 bảng Anh mỗi tuần đã bị MU đẩy đi vì không thể hiện được khả năng của mình ở đội chủ sân Old Trafford.

Sanchez được MU ký hợp đồng từ Arsenal vào tháng 1-2018, nhưng anh chỉ ghi được 5 bàn sau 42 lần ra sân trong 18 tháng thi đấu tại Old Trafford. United cũng đã bán Romelu Lukaku cho Inter Milan vào mùa hè năm đó, điều này buộc họ phải đưa Greenwood trở lại đội 1 sớm hơn dự định.

Mason Greenwood hầu như không chơi cho United vào thời điểm đó. Còn ở mùa trước, Greenwood chỉ ra sân bốn trận trên mọi đấu trường. Greenwood từng được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của MU với thành tích ấn tượng tại đội dự bị.

Sanchez đã vô tình cứu Greenwood. ẢNH: MIRROR

Ngôi sao mới nổi đã tận dụng triệt để sự ra đi của Sanchez khi ghi 17 bàn cho MU trong mùa giải 2019 - 2020. Mặc dù vậy, người ta cho rằng các vấn đề về hành vi của Greenwood vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khi đại dịch COVID-19 hoành hành ở Vương quốc Anh vào tháng 3-2020.

Người ta cho rằng Greenwood đã tổ chức các bữa tiệc tại một căn hộ Airbnb thuê ở Salford khi lệnh cấm tụ tập được áp dụng. Vào tháng 9-2020, Greenwood bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia Anh vì vi phạm các nguyên tắc cách ly COVID-19 sau chiến thắng 1-0 của Anh tại Nations League trước Iceland.

Mason Greenwood đã bị Cảnh sát Reykjavik phạt 250.000 krona Iceland (1.360 bảng Anh vào thời điểm đó). Ngôi sao của Manchester City Phil Foden cũng đã bị đuổi về nhà và bị phạt vì liên quan đến vụ việc này.

Mason Greenwood là cầu thủ lắm tài nhiều tật. ẢNH: PA

“Đó là một tình huống rất nghiêm trọng, chúng tôi đã xử lý theo cách đó và đã hành động nhanh nhất có thể,” huấn luyện viên đội tuyển Anh, Gareth Southgate cho biết, "Chúng tôi đã xử lý thích hợp. Tôi nhận ra tuổi tác của họ (còn trẻ) nhưng cả thế giới đang đối phó với đại dịch này”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/greenwood-bi-duoi-khoi-doi-1-mu-nhung-duoc-sanchez-cuu-post725973.html