Greenwood cân nhắc sang Trung Quốc chơi bóng

Mason Greenwood được cho là chấp nhận tạm rời xa bóng đá châu Âu để sang Trung Quốc làm lại sự nghiệp.

 Greenwood có thể tạm rời châu Âu vào thời điểm nhạy cảm này. Ảnh: Reuters.

Greenwood có thể tạm rời châu Âu vào thời điểm nhạy cảm này. Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin thân cận với Greenwood tiết lộ với The Sun rằng tiền đạo trẻ người Anh miễn cưỡng chấp nhận lập trường của MU. Theo đó, "Quỷ đỏ" chưa vội đưa ra quyết định và cần điều tra thêm trước khi ấn định số phận của chân sút 21 tuổi.

Thực tế, Greenwood cũng đối mặt với áp lực lớn từ giới truyền thông Anh dù được tuyên bố thoát tội. Làn sóng chỉ trích tiền đạo này lan rộng trong ít giờ qua. Ian Stirling, quản trị viên của Red Devils' Supporters' Trust (một hội CĐV MU tại Anh), bình luận: “Greenwood không nên thi đấu thêm trận nào cho MU".

Chính vì nhận về nhiều phản hồi không mấy tích cực, Greenwood tính chuyện rời xa bóng đá châu Âu. Nguồn tin thân cận với Greenwood nói: "Có lúc Greenwood kiên quyết không muốn khoác lên mình chiếc áo đỏ nữa. Anh ấy cảm thấy như CLB không đứng về phía mình. Greenwood sẽ rất vui khi đến Trung Quốc chơi bóng miễn được trả lương cao và được ra sân thi đấu".

Truyền thông Anh cũng khẳng định Greenwood sẽ phải chịu đựng và đối mặt với áp lực khủng khiếp về mặt tinh thần một khi thi đấu trở lại ở Anh. Goal cho hay những cáo buộc bị hủy bỏ không đồng nghĩa Greenwood vô tội. Cảnh sát Great Manchester vẫn theo dõi sát sao vụ việc và có thể điều tra trở lại nếu có thêm bằng chứng.

Về phía MU, Independent nhận định CLB chủ sân Old Trafford cân nhắc kỹ quyết định liên quan tới Greenwood. Vốn là một đội bóng lớn và có thương hiệu toàn cầu, họ có lý do để làm vậy. Thậm chí "Quỷ đỏ" có thể chấm dứt hợp đồng với Greenwood bất kỳ lúc nào.

Từ thời điểm Greenwood bị bắt, MU thông báo đình chỉ thi đấu cầu thủ này. Hiện tại, án phạt chưa được gỡ bỏ. "Ngày Greenwood trở lại khoác áo MU còn rất xa vời", Guardian viết.

Một năm qua, đội chủ sân Old Trafford vẫn trả lương 75.000 bảng đều đặn mỗi tuần cho Greenwood dù cầu thủ 21 tuổi không ra sân. Dù vậy, MU 2 lần thông báo không dung túng cho bất kỳ cầu thủ nào có hành vi vi phạm pháp luật. Đội bóng thành Manchester còn từ chối cử luật sư để trợ giúp pháp lý cho Greenwood.

HLV Xavi: 'MU khó bị đánh bại lúc này' HLV Xavi Hernandez của Barca có buổi trả lời truyền thông châu Á vào tối 2/2, ở đây ông chia sẻ nhiều về tình hình đội bóng.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/greenwood-can-nhac-sang-trung-quoc-choi-bong-post1398801.html