Greta Thunberg hối thúc các nhà hoạch định chính sách khẩn trương hành động

Ngày 25/9, nữ sinh Greta Thunberg - nhà hoạt động vì khí hậu 17 tuổi người Thụy Điển, đã tham gia cuộc tuần hành bên ngoài trụ sở Nghị viện nước này ở thủ đô Stockholm, trong bối cảnh bùng phát làn sóng biểu tình mới trên toàn cầu kêu gọi chống biến đổi khí hậu.

Nhà hoạt động vì khí hậu Greta Thunberg phát biểu với báo giới khi tham gia cuộc tuần hành bên ngoài trụ sở Nghị viện Thụy Điển ở thủ đô Stockholm ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà hoạt động vì khí hậu Greta Thunberg phát biểu với báo giới khi tham gia cuộc tuần hành bên ngoài trụ sở Nghị viện Thụy Điển ở thủ đô Stockholm ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến dịch chống biến đổi khí hậu nổi tiếng do Greta Thunberg khởi xướng, Fridays for Future (Những ngày thứ Sáu vì tương lai), đã lên kế hoạch tổ chức hơn 3.000 cuộc biểu tình trên khắp thế giới, cả bằng hình thức trực tuyến và trên đường phố tùy thuộc diễn biến tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tại Thụy Điển, hơn 200 sự kiện dự kiến sẽ diễn ra với số người tham gia bị giới hạn tối đa 50 người do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phát biểu với báo giới bên ngoài trụ sở Nghị viện Thụy Điển, Greta Thunberg cho biết các cuộc biểu tình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay, qua đó thúc giục các nhà hoạch định chính sách trên thế giới khẩn trương hành động.

Thunberg đã trở thành biểu tượng hoạt động chống biến đổi khí hậu của giới trẻ toàn cầu sau sự kiện cô quyết định nghỉ học và ngồi bên ngoài trụ sở Nghị viện Thụy Điển từ ngày 20/8/2018 đến ngày 9/9/2018 để yêu cầu chính phủ giảm lượng khí thải CO2 theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Trong năm 2019, Thunberg đã tổ chức các cuộc tuần hành hằng tuần với khẩu hiệu "Những ngày thứ Sáu vì tương lai", truyền cảm hứng cho hàng triệu học sinh, sinh viên xuống đường yêu cầu chính phủ hành động. Phong trào học sinh, sinh viên tuần hành vì khí hậu do cô khởi xướng đã lan khắp thế giới.

Tháng 9 năm ngoái, Thunberg đã có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tham dự tuần lễ cấp cao kỳ họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Cô chia sẻ rằng thế giới "cần phải hành động ngay nếu muốn tránh những hậu quả tồi tệ nhất". Khủng hoảng biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề thời tiết mà đó còn là tình trạng thiếu lương thực, thiếu nước khiến nhiều nơi biến thành những miền đất không sự sống và "điều đó thật đáng sợ".

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/greta-thunberg-hoi-thuc-cac-nha-hoach-dinh-chinh-sach-khan-truong-hanh-dong-20200925200307597.htm