GS Hồ Ngọc Đại: Việc người lớn lấy mình làm khuôn mẫu cho con trẻ là cách giáo dục 'lỗi thời'

Giáo sư thẳng thắn phê phán việc người lớn lấy mình làm khuôn mẫu cho trẻ rồi áp đặt mong muốn của mình lên trẻ. Theo giáo sư, đó là cách giáo dục đó là 'lỗi thời', thậm chí có phần 'tàn bạo', bởi mỗi đứa trẻ vốn đã có bản sắc riêng. Cha mẹ nên để các em sớm tự xác lập cuộc sống của mình.

Trao đổi tại buổi tọa đàm về công nghệ giáo dục 4.0 mới đây, GS Hồ Ngọc Đại đã thẳng thắn chia sẻ những vấn đề xoay quanh Công nghệ giáo dục (CNGD) và cuốn sách dạy học sinh lớp 1 đọc chữ bằng ô vuông, tròn, tam giác của ông.

“Người lớn không có quyền lấy mình làm khuôn mẫu…”

Theo ghi nhận của báo Dân Trí, tại buổi tọa đàm, vị giáo sư cho biết: “Cuộc đời tôi coi như xong rồi, nhưng tôi muốn đất nước này, thế hệ hiện nay phải tự xác lập nên thời đại mới.

Giáo sư cũng phê phán việc người lớn lấy mình làm khuôn mẫu cho trẻ, áp đặt tư tưởng, mong muốn của mình lên trẻ. Theo giáo sư, đó là cách giáo dục đó là “lỗi thời”, bởi mỗi cá nhân có bản sắc riêng. Hãy để trẻ được tự xác lập cuộc sống của mình theo cách của các em.

Người lớn, người đi trước không nên, không được và không có quyền lấy mình làm khuôn mẫu cho người khác. Khi có thế hệ trẻ con mới, có lịch sử mới thì cần phải có một nền giáo dục mới”, GS chia sẻ.

Cũng theo GS Đại, căn bản nhất là phải xây dựng nền giáo dục mới như thế nào. Đó là nền giáo dục được xây dựng trên cơ sở lý thuyết không thể bắt bẻ được, trên một cơ sở vật chất không thể tốt hơn được ở thời điểm đó. Sứ mệnh của giáo dục là phải làm sao tạo ra được cái mới chưa hề có và tận dụng những gì có trong quá khứ. Chứ không nên cho học sinh đi lại quá khứ.

GS Hồ Ngọc Đại tại buổi tọa đàm. Ảnh: báo Dân trí.

GS Hồ Ngọc Đại tại buổi tọa đàm. Ảnh: báo Dân trí.

Theo VNE thông tin, chương trình Công nghệ giáo dục nói chung và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục nói riêng được giáo sư Đại xây dựng trên nguyên tắc “muốn học cái gì thì phải tự tay làm cái đấy”. Khi áp dụng, học sinh sẽ là người làm việc, còn giáo viên chỉ giao nhiệm vụ và quan sát, hướng dẫn phương pháp. Ông Đại cũng nhận thức rõ phương pháp của mình dễ bị phản ứng do khác biệt với cách dạy truyền thống là thầy giảng thật hay, học trò chỉ cần thụ động ghi nhớ.

Trước câu hỏi cảm thấy thế nào khi dư luận chê bai, đòi tẩy chay Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, GS Đại khẳng định không tức giận trước phản ứng của dư luận, bởi “nó không đáng”, những người bức xúc là do “hiểu biết kém” và “tôi không chấp”. “Mấy chục năm nay bao nhiêu người ghét tôi và chương trình của tôi, nhưng có làm được gì đâu. Trường Thực nghiệm vẫn còn đó”, ông nói.

“Đến học với tôi 1 năm là đọc thông viết thạo, không thể tái mù”

Ghi nhận của báo Thanh Niên, tại buổi tọa đàm, GS Hồ Ngọc Đại khẳng định: “Tôi dạy trẻ con học hết lớp 1 công nghệ giáo dục, bất cứ ở vùng nào của đất nước này, miền xa xôi hẻo lánh nhất, anh có ra khỏi nhà hay không không quan trọng, đến trường hay không không quan trọng, biết tiếng Việt hay không không quan trọng, miễn là 6 tuổi, đến học với tôi 1 năm, đọc thông viết thạo, viết đúng chính tả, không thể tái mù chữ. Đọc thông viết thạo nghĩa là thế nào? Là viết ra đọc được, là nghe người ta đọc thì anh viết được”.

Ông cũng khẳng định những công trình giáo dục mà ông xây dựng được ông dựa trên nền tảng mà nhân loại đã có trước đó. Cụ thể, tiếng Việt lớp 1 là thành tựu 300 năm nghiên cứu về ngữ âm tiếng Việt, sau đó, ông tổng kết lại làm giáo trình cho SV năm 3 trường ĐH Tổng hợp (nay là ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 1977. Năm 1978 GS Đại đưa vào lớp 1 dạy khóa đầu tiên, mà học trò khóa đó có Ngô Bảo Châu.

GS Đại khẳng định, học sinh 6 tuổi học sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục sau một năm, chữ nào chắc chắn chữ đó nên không thể tái mù chữ. Ảnh: VNE.

GS Đại cũng cho biết, ngay từ lớp 1 của Ngô Bảo Châu hồi đó học kỳ 1 các học sinh không học chữ, học toàn hình vuông hình tròn hình tam giác. “Bởi học sinh phải nắm được tiếng, mà tiếng thì biểu thị gì chẳng được. Cho nên học sinh của tôi biết 2 cái quan trọng nhất : vật thật và vật thay thế. Vật thật là cái gì, và cái gì là vật thay thế”, GS Đại nói.

Ngoài ra, trong số tất cả công trình của mình, sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại chịu trách nhiệm, chiếm nhiều công sức và là thành tựu lớn nhất của ông. Đó là niềm an ủi vì đã thể hiện được tư tưởng, triết học và tâm lý học.

Học sinh 6 tuổi học sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục sau một năm, chữ nào chắc chắn chữ đó nên không thể tái mù chữ. Người trưởng thành, hay học sinh cấp hai, cấp ba nếu viết sai thì do thầy, cô dạy chưa đúng, theo báo Dân Trí thông tin.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/gs-ho-ngoc-dai-viec-nguoi-lon-lay-minh-lam-khuon-mau-cho-con-tre-la-cach-giao-duc-loi-thoi-3627414.html