GS Ngô Bảo Châu: 'Học không bao giờ là thừa'

Trước nhiều câu hỏi của các bạn sinh viên về việc không học chuyên ngành toán, nhưng vẫn phải học những bài toán cao siêu, GS Ngô Bảo Châu cho rằng: “Học không bao giờ là thừa”.

Vào 8h00 ngày 9/9, tại Giảng đường 1 trường Đại học Sư phạm Huế đã diễn ra buổi gặp mặt, giao lưu giữa GS. Ngô Bảo Châu với sinh viên toàn Đại học Huế, thu hút số lượng đông đảo các bạn sinh viên đến tham dự.

Trong cuộc giao lưu, GS Ngô Bảo Châu đã chia sẻ hết sức chân thành về phương pháp giảng dạy của các trường Đại học mà Giáo sư đã từng theo học, kèm theo những góp ý của mình đối với phương hướng hoạt động của trường trong thời gian sắp tới.

GS. Ngô Bảo Châu cho rằng: "Học không bao giờ là thừa cả"

Kể về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của mình, GS. Ngô Bảo Châu chia sẻ: “Ngiên cứu khoa học từ những đề tài nhỏ chứ không phải những đề tài cao siêu để nhận giải Nobel. Từ những đề tài nhỏ, các bạn phải tìm tòi học hỏi, kết hợp tìm sự chỉ dạy từ thầy cô. Bên cạnh đó cần chủ động tổ chức nhóm trao đổi để làm với nhau, như vậy mới nhanh tiến bộ được”.

GS. Ngô Bảo Châu cho rằng, sinh viên ở Việt Nam hay tại các trường Đại học ở Pháp và Mỹ đều như nhau cả, tuy nhiên các bạn sinh viên ở Mỹ có mức độ tiến bộ nhanh hơn. Trong năm đầu tiên có thể kiến thức của sinh viên các nước chậm hơn mình nhưng sau đó họ học tập và hiểu biết rất sâu và rộng về mặt kiến thức. Để làm được như họ, sinh viên Việt Nam cần chủ động hơn trong phương pháp học tập của mình.

Đông đảo sinh viên đại học Huế tham gia giao lưu với GS. Ngô Bảo Châu.

Trước các câu hỏi của sinh viên về việc phải học khá nhiều môn không chuyên ngành với khối lí thuyết khá cao siêu, không đáp ứng nhu cầu đi làm sau này, GS. Ngô Bảo Châu cho rằng “ Học không bao giờ là thừa cả”.

“Chúng ta phải học bao quát rộng lớn, sau này ra xã hội bạn phải biết nhiều kiến thức để vận dụng. Bạn phải biết rõ lịch sử thế giới như thế nào, lịch sử địa phương là như thế nào, như vậy mới tiến bộ được", GS. Ngô Bảo Châu nhấn mạnh.

Trả lời các câu hỏi về điểm thi đầu vào ngành sư phạm năm nay rất thấp có ảnh hưởng đến chất lượng cũng như vị thế của nghề trong tương lai, GS Ngô Bảo Châu cho rằng: Việc các bạn được học và tự học những gì khi đang ở trên ghế giảng đường quan trọng hơn việc điểm thi đầu vào thế nào.

Ngoài buổi nói chuyện thân mật với học sinh, sinh viên Đại học Huế, GS Ngô Bảo Châu còn tham gia giảng dạy môn Toán cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tại trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế từ nay đến hết ngày 15-9.

Đình Tuấn – Bảo Thiên

Nguồn ANTT: http://antt.vn/gs-ngo-bao-chau-hoc-khong-bao-gio-la-thua-208515.htm