GS.TS. Nguyễn Đức Tồn kiến nghị Thủ tướng thẩm tra và kết luận rõ ràng khi ông bị nghi đạo văn

Được biết, ngày 1.6, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ GDĐT phải báo cáo về việc GS.TS Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông báo một số nội dung phiên họp báo Chính phủ. Ảnh: VGP

Được hỏi về kết quả báo cáo về việc GS.TS Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không, chiều 2.6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, vừa qua GS.TS. Nguyễn Đức Tồn có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thẩm tra và kết luận rõ ràng khi ông bị nghi đạo văn.

“Như chúng ta biết, vấn đề phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư được Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai và thực hiện kết luận hết sức nghiêm túc để đánh giá việc phong chức danh đúng người, đúng hàm. Trách nhiệm và kiểm điểm trách nhiệm của Hội đồng Giáo sư cũng như Giáo sư chuyên ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và thẩm định toàn bộ hồ sơ rất rõ”, Bộ trưởng nói.

Ông cho biết thêm: Liên quan đến ý kiến của GS.TS Nguyễn Đức Tồn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ nghi vấn đạo văn mà GS đã nêu. Tại Công văn số 4942 ngày 27/5/2018, đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Khi có kết quả kiểm tra, kết quả làm rõ thì yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho GS.TS Nguyễn Đức Tồn biết và công khai trên các phương tiện truyền thông báo chí.

Được biết, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học mới đây đã có văn bản báo cáo Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước xin được gia hạn thời gian báo cáo vụ GS Nguyễn Đức Tồn bị tố "đạo văn" học trò.

Theo GS-TSKH Trần Ngọc Thêm - Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học, lý do xin lùi thời gian báo cáo là vì Hội đồng chức danh giáo sư ngành chưa thể hoàn thành công việc theo thời gian mà Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã quy định.

Hiện Thường trực Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã có thông báo cho phép Hội đồng ngành thực hiện công việc kiểm tra ông Tồn đạo văn sớm nhất trong tháng 6.

Chia sẻ với PV Lao Động, một thành viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học cho biết, lý do chưa thể tiến hành buổi họp để xem xét vụ việc của ông Nguyễn Đức Tồn là vì có hai thành viên trong Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học trì hoãn buổi họp.

Một thành viên khác thì cho biết, vụ việc ông Nguyễn Đức Tồn bị tố đạo văn là việc hệ trọng, không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà cả một ngành khoa học, nên không thể nóng vội.

Trước đó, ngày 17.5, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã có công văn số 29/HĐCDGSNN đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học khẩn trương kiểm tra và có ý kiến chính thức bằng văn bản phản hồi về thông tin GS Nguyễn Đức Tồn bị tố đạo văn.

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học khẩn trương và có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi trước 1.6.2018 để xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

TX

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/gsts-nguyen-duc-ton-kien-nghi-thu-tuong-tham-tra-va-ket-luan-ro-rang-khi-ong-bi-nghi-dao-van-610660.ldo