GS.TS Phan Trung Lý: 'Luật sư Việt Nam tranh tụng quốc tế chưa đáp ứng được yêu cầu'

Theo GS.TS. Phan Trung Lý, nhu cầu luật sư có khả năng tranh tụng quốc tế của Việt Nam ngày càng cao nhưng thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu.

Sáng 6-8, Đại học Quốc Tế Sài Gòn (SIU) phối hợp cùng Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo quốc tế “Tranh tụng trong giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế”.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phan Trung Lý (Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo SIU) đã nhấn mạnh tranh tụng là một trong những nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế, được ghi nhận trong pháp luật của nhiều quốc gia và pháp luật quốc tế.

GS.TS Phan Trung Lý phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế “Tranh tụng trong giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế”.

GS.TS Phan Trung Lý phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế “Tranh tụng trong giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế”.

Ở Việt Nam, nguyên tắc “bảo đảm tranh tụng trong xét xử” lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 (Điều 103) và các luật về tố tụng tư pháp.

Tuy nhiên, trên các diễn đàn khoa học pháp lý, tranh tụng trong tố tụng dân sự, tố tụng kinh tế, tố tụng trọng tài ít được quan tâm so với tranh tụng trong tư pháp hình sự.

"Bên cạnh đó, nhu cầu luật sư có khả năng tranh tụng quốc tế của Việt Nam ngày càng cao nhưng thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu" - ông Lý nói.

Theo GS Lý, SIU khi mở ngành đào tạo Luật kinh tế, đã xác định mục tiêu đào tạo ra các cử nhân, sau những năm tháng được đào tạo, bồi dưỡng, trải nghiệm và cọ xát thực tiễn, sẽ trở các thành luật sư có khả năng tranh tụng quốc tế.

Kết quả hội thảo, trong đó có nhiều kiến nghị của các tác giả sẽ được chuyển đến các cơ quan hoạch định và tổ chức thực thi chính sách trong lĩnh vực tư pháp và trọng tài.

Ban tổ chức cho biết hội thảo đã nhận được hơn 20 bài tham luận khoa học pháp lý của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, luật sư trong và ngoài nước bao gồm 3 nhóm chuyên đề:

(1) Nghiên cứu, trao đổi về bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế;

(2) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại để tránh rủi ro và tranh chấp;

(3) Kỹ năng, thực tiễn, kinh nghiệm của luật sư, trọng tài viên khi tham gia giải quyết tranh chấp.

Một số hình ảnh của hội thảo:

Tiến sĩ – luật sư Lưu Tiến Dũng, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình bày tham luận: “Kỹ năng tranh tụng của luật sư trong các vụ tranh chấp có yếu tố quốc tế”.

GS. Elizabeth Porter, Quyền Hiệu trưởng Trường Luật, ĐH Washington, Hoa Kỳ phát biểu tại hội thảo.

GS. Xuan Thao-Nguyen, giám đốc Trung tâm Luật Châu Á, Trường Luật, ĐH Washington, Hoa Kỳ trình bày tham luận tại hội thảo.

Tin và ảnh: HOA THI - DƯƠNG HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/gs-ts-phan-trung-ly-luat-su-viet-nam-tranh-tung-quoc-te-chua-dap-ung-duoc-yeu-cau-post692673.html