GSK ra mắt giải pháp khoa học trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Liệu pháp đột phá này đã có mặt trên 63 quốc gia, với những nghiên cứu khoa học bản lề và then chốt, và được khuyến cáo bởi Ban Sáng kiến Toàn cầu về Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (GOLD).

Từ ngày 2/3 đến 3/3/2024, Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam (GSK Việt Nam) phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam và Hội Phổi Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo khoa học với sự tham gia của hơn 1.000 nhân viên y tế chuyên khoa hô hấp trong nước và quốc tế.

COPD là bệnh phổi mạn tính nghiêm trọng có tính chất tiến triển nặng dần theo thời gian và không có khả năng hồi phục. Khó thở khiến các hoạt động đơn giản của người bệnh như leo cầu thang hay thậm chí thay quần áo cũng chật vật mỗi ngày. Nhiều bệnh nhân trải qua các đợt cấp thường xuyên, làm giảm chất lượng cuộc sống, giảm tuổi thọ, thậm chí dẫn đến tử vong. Khoảng 40-50% bệnh nhân gặp ít nhất một đợt cấp mặc dù đang được điều trị duy trì.

Hội thảo khoa học về COPD

COPD đang là gánh nặng về kinh tế, y tế, xã hội toàn cầu, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Quá trình chăm sóc bệnh nhân COPD, nhất là các đợt cấp, đang tạo ra áp lực cho hệ thống y tế. COPD nằm trong 5 nhóm bệnh hô hấp có chi phí điều trị chiếm khoảng 1% GDP (khoảng 67.000 tỷ đồng mỗi năm), cao hơn nhiều so với chi phí điều trị dự phòng.

GS.TS. BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam cho biết: “Mỗi bệnh nhân COPD có tình trạng bệnh lý khác nhau nên việc điều trị cần được cá nhân hóa để đạt hiệu quả tối ưu. Nếu được điều trị phù hợp sớm, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, bệnh nhân sẽ ổn định các triệu chứng và chức năng phổi được bảo tồn. Từ đó bệnh nhân có thể sinh hoạt tương đối bình thường và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

PGS. TS. BS Nguyễn Viết Nhung phát biểu tại hội thảo

GS Paul Jones, chuyên gia toàn cầu về nghiên cứu hô hấp, từng là thành viên của Ủy ban Khoa học thuộc Hội Hô hấp Châu Âu (European Respiratory Society), Giám đốc Y khoa ngành hô hấp GSK toàn cầu cập nhật: “Tôi tin rằng với những chứng cứ y khoa, liệu pháp bộ ba của GSK là một trong những thành tựu tiến bộ quan trọng trong việc điều trị cho bệnh nhân COPD có nguy cơ đợt cấp và chưa được kiểm soát triệu chứng. Y học chứng cứ cho thấy liệu pháp bộ ba FF/UMEC/VI giúp làm giảm 44% tỉ lệ đợt cấp so với liệu pháp thuốc kép ICS/LABA sau 12 tháng(7), là bộ ba đầu tiên giảm được đến 34% tỉ lệ đợt cấp phải nhập viện(8) và giảm 28% tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân so với thuốc giãn phế quản kép”.

GS Paul Jones trình bày tại hội thảo

Hơn 50 năm dẫn đầu trong nghiên cứu và phát triển ngành thuốc hô hấp trên toàn cầu, sự kiện ra mắt giải pháp điều trị COPD mới này là cột mốc quan trọng của GSK tại Việt Nam trong việc nỗ lực mang đến các giải pháp tiên tiến, đồng hành cùng chuyên gia y tế vì sức khỏe mọi người.

PGS. TS. BS Nguyễn Viết Nhung, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam cho biết: “GSK là đối tác tin cậy trong lĩnh vực hô hấp, chúng tôi vui mừng khi Việt Nam có thêm một giải pháp đột phá, góp phần giúp người bệnh được tiếp cận sớm đến những thành tựu khoa học của thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ phối hợp để tăng cường các hoạt động giáo dục y khoa liên tục, trao đổi thực hành lâm sàng cũng như giáo dục về bệnh cho bệnh nhân để giúp họ nhận biết sớm nguy cơ của đợt cấp và tiếp cận liệu pháp bộ ba phù hợp”.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam chia sẻ: “Với nỗ lực mang đến các giải pháp từ phòng ngừa đến điều trị, GSK mong muốn các chuyên gia y tế có thuốc phù hợp cho bệnh nhân của mình. Với GSK, đồng hành cùng Việt Nam để giải quyết thách thức do gánh nặng từ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không chỉ là một nhiệm vụ về y tế mà còn là sứ mệnh vì sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng”.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

*Tư vấn bác sĩ để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Thế Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gsk-ra-mat-giai-phap-khoa-hoc-trong-dieu-tri-benh-phoi-tac-nghen-a653284.html