Gục ngã trước Hàn Quốc, ĐT Đức thiết lập cột mốc đáng quên

Thất bại 0-2 trước Hàn Quốc trong lượt trận cuối bảng F chính thức biến ĐT Đức trở thành cựu vương của giải đấu. Đây là lần thứ 3 liên tiếp các nhà ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng.

Đã 2 tuần kể từ khi World Cup 2018 khởi tranh, và kết quả cuối cùng của các bảng đấu cũng bắt đầu lộ diện. Sau lượt trận cuối bảng F, nhà ĐKVĐ Đức bất ngờ "sụp đổ" trước Hàn Quốc khi để thua 0-2, qua đó chính thức bị loại khỏi giải đấu với nhiều cột mốc đáng quên.

Thất bại trước đội bóng xứ sở Kim chi cũng chính là lần đầu tiên ĐT Đức để thua một đội bóng châu Á trong lịch sử World Cup. Trước trận đấu này, Die Mannschaft toàn thắng cả 5 trận đối đầu các đại diện châu Á.

ĐT Đức bị loại là lần thứ hai Die Mannschaft chia tay giải đấu ngay từ vòng đầu tiên. Năm 1938, khi World Cup chưa có thể thức chia bảng, Đức để thua Thụy Sĩ ngay sau trận đá lại.

Góp phần vào thất bại của Đức đến lúc này chính là phong độ yếu kém của hàng công. Die Mannschaft mới chỉ ghi được 2 bàn thắng, và tất cả đều đến từ tuyến tiền vệ (Toni Kroos và Marcro Reus).

Trước đó, các nhà ĐKVĐ thế giới như Italy 2010 và Tây Ban Nha 2014 đều bị loại ngay từ vòng bảng.

Tính rộng ra, trong 5 kỳ World Cup gần nhất có đến 4 lần các nhà ĐKVĐ phải xách vali về nước sớm. Trước thất bại của ĐT Đức tại World Cup năm nay, Tây Ban Nha (2014), Italy (2010) và Pháp (2002) cũng gặp phải điều tương tự khi không thể lọt vào vòng trong.

Thiago Silva là người đánh đầu dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil trong trận gặp Serbia. Hậu vệ của PSG đã có 2 bàn thắng tại sân chơi lớn nhất hành tinh, và tất cả đều đến sau cú đá phạt đẹp mắt của Neymar.

Tình huống gỡ hòa 2-2 trong trận đấu giữa Thụy Sĩ và Costa Rica chính thức biến World Cup 2018 trở thành VCK có nhiều bàn thắng được ghi nhất trên chấm phạt đền. Kỷ lục cũ thuộc về giải đấu tại Pháp năm 1998.

Tình huống phản lưới nhà của thủ thành Yann Sommer bên phía Thụy Sĩ trong trận gặp Costa Rica chính là bàn phản lưới nhà thứ 8 của giải đấu năm nay. Đây cũng là kỷ lục trong lịch sử World Cup.

Trước đó, Kendall Watson có pha đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ, qua đó giúp Costa Rica trở thành đội bóng cuối cùng tại World Cup 2018 có được bàn thắng.

6 cặp đấu ở vòng 1/8 World Cup 2018 đã được xác định.

Highlights Hàn Quốc 2-0 Đức: Nhà vua băng hà 2 bàn thắng ở phút bù giờ lần lượt của Young-Gwon Kim và Son Heung-min biến "Cỗ xe tăng" trở thành cựu vương World Cup chỉ sau 3 trận đấu ở vòng bảng.

Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/guc-nga-truoc-han-quoc-dt-duc-thiet-lap-cot-moc-dang-quen-post855539.html