Gục ngã trước Hàn Quốc, Việt Nam trắng tay rời giải châu Á

Trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc, dù chơi hết sức bằng danh dự và cũng ghi bàn trước nhưng cuối cùng U.19 Việt Nam đã nhận thất bại với tỷ số 1-3.

Mặc dù đã bị loại khỏi giải sau khi thua ở hai trận đầu là Jordan và Úc nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn quyết tâm chơi một trận cầu vi danh dự trước đối thủ Hàn Quốc. Điều này thể hiện ở việc dù Hàn Quốc liên tục tấn công và tạo nhiều tình huống ghi bàn nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn kiên trì chống trả.

Sau những phút đầu chơi lép vế, ĐT U.19 Việt Nam bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 14. Bàn thắng được ghi từ đường căng ngang của Lê Minh Bình, Lê Xuân Tú tung cú dứt điểm tung nóc lưới khiến thủ môn Lee Gwangyeon chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

Sau bàn mở tỷ số, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi đầy tự tin. Các cầu thủ áo đỏ tổ chức phòng ngự khu vực và hạn chế tối đa tầm ảnh hưởng của các chân sút bên phía U.19 Hàn Quốc.

Tưởng chừng U.19 Việt Nam sẽ bước vào giờ nghỉ giải lao với 1 bàn dẫn trước nhưng sai lầm của Quang Nho buộc trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m. Cho Young Wook đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho U.19 Hàn Quốc ở phút thi đấu cuối của hiệp một.

Trước đó, đoàn quân của HLV Chung JungYong cũng được hưởng 1 quả penalty nhưng Jeon Sejun lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Bước sang hiệp 2, ĐT Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình tấn côn và ở những phút cuối, ĐT Hàn Quốc ghi liền 2 bàn thắng lần lượt ở phút 77 và 90+3, qua đó hoàn tất cú ngược dòng trước U.19 Việt Nam để ghi tên vào vòng knock-out giải U.19 châu Á với vị trí nhất bảng C. Riêng Việt Nam thất bại cả ba trận đành về nước mà không có điểm nào trong tay.

Đ.Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/guc-nga-truoc-han-quoc-viet-nam-trang-tay-roi-giai-chau-a-99561.html