Gương bệnh binh làm kinh tế giỏi và nhiệt huyết với công tác xã hội

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: 'Ông Tô Anh Luật là bệnh binh, nhưng đã luôn nỗ lực góp tâm, sức xây dựng quê hương. Là chủ tịch Hội người cao tuổi, ông cũng đã xây dựng phong trào của hội ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, ông Luật còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương'.

Ông Tô Anh Luật với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của gia đình. Ảnh: Hồng Đào

Ông Tô Anh Luật với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của gia đình. Ảnh: Hồng Đào

Năm 1988, ông Tô Anh Luật xuất ngũ trở về địa phương (xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bệnh binh Tô Anh Luật đã tích cực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương phát triển.

Ông Luật được tín nhiệm bầu là Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã, rồi Chủ tịch Hội Nông dân xã. Ông đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa mô hình mới vào sản xuất. Năm 2001, ông là người đầu tiên ở xã Đại Yên tiên phong đấu thầu trên 6000 m2 đất khó canh tác để xây dựng mô hình trang trại gà kết hợp với trồng cây ăn quả. Từ mô hình đó đã tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương, nhiều hộ trong xã cũng như các vùng lân cận đến học tập và phát triển kinh tế tại địa bàn.

Sau khi nghỉ hưu, với uy tín của mình, năm 2012, ông được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Yên Khê, xã Đại Yên. Yên Khê là thôn có nhiều hộ dân nhất xã, nhưng với kinh nghiệm và tâm niệm “Bản thân đã tham gia hoạt động cách mạng, dù sức khỏe có hạn nhưng nếu có cơ hội để xây dựng quê hương thì sẽ luôn cố gắng”. Nghĩ là làm, ông đã cùng Nhân dân, cán bộ thôn Yên Khê từng bước đưa phong trào của thôn phát triển. Hàng năm, ông đều tích cực tham gia thực hiện chính sách người có công như vận động Nhân dân đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" vượt chỉ tiêu, tổ chức thăm hỏi, động viên người có công và thân nhân người có công khi họ ốm đau, từ trần.

Ông Luật chia sẻ, nhận thấy tiềm năng, nhu cầu thị trường, năm 2017, ông mạnh dạn chuyển đổi mô hình từ nuôi gà sang nuôi chim bồ câu Pháp. Mô hình của ông là mô hình nuôi chim bồ câu đầu tiên trên địa bàn xã Đại Yên với quy mô hơn 1.000 con, cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. “So với nuôi gà thì nuôi chim bồ câu tốn ít công chăm sóc hơn và phù hợp với sức khỏe khi tuổi của vợ chồng tôi ngày càng cao” – ông Luật cho hay.

Năm 2021, ông Tô Anh Luật được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đại Yên. Trên cương vị là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ông đã cùng Ban chấp hành Hội Người cao tuổi xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hội đã thành lập được 8 câu lạc bộ dưỡng sinh ở 5 thôn. Phong trào tuổi cao, gương sáng đạt nhiều thành tích tốt, được biểu dương, khen thưởng. Năm 2022, Hội Người cao tuổi xã Đại Yên được Hội Người cao tuổi TP Hà Nội tặng Bằng khen, được Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ tặng Giấy khen. Cá nhân ông Tô Anh Luật nhiều năm liền được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch UBND xã Đại Yên cho biết: “Ông Tô Anh Luật là bệnh binh, nhưng đã luôn nỗ lực góp tâm, sức xây dựng quê hương. Là chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã, ông cũng đã xây dựng phong trào của Hội ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương”.

Đào Tuyết

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/guong-benh-binh-lam-kinh-te-gioi-va-nhiet-huyet-voi-cong-tac-xa-hoi-345380.html