Gương cựu chiến binh nỗ lực vượt khó, làm kinh tế giỏi

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, trên địa bàn huyện Thạch Thành đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các phong trào của hội. CCB Phạm Bình Minh (sinh năm 1952) ở khu phố 4, thị trấn Vân Du (Thạch Thành) là một trong những tấm gương điển hình về nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống, thường xuyên giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Phạm Bình Minh (bên phải) chia sẻ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi cho hội viên Hội CCB thị trấn Vân Du.

Tháng 4/1970, ông Phạm Bình Minh lên đường nhập ngũ chiến đấu, công tác tại các đơn vị quân đội ở miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1985 hoàn thành nghĩa vụ của người lính, ông Minh xin phục viên và làm việc tại Trường Trung học xây dựng số 3, trực thuộc Bộ Xây dựng. Năm 1988, ông Minh chuyển công tác về làm việc tại Nông trường Vân Du (Thạch Thành). Khi Nhà nước có chủ trương đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện chính sách giao đất, giao rừng, ông Minh đã mạnh dạn nhận 24 ha đất nghèo kiệt của Nông trường Vân Du để phát triển trang trại tổng hợp.

Để có vốn đầu tư sản xuất, ông Minh phải vay mượn người thân trong gia đình, bạn bè, đồng đội để đầu tư cải tạo đất và trồng các mía, ngô, đậu xanh, dứa và cao su. Nhờ tinh thần không ngại khó, ngại khổ, linh hoạt vận dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào quá trình chăm sóc nên cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Minh.

Không bằng lòng với những gì đã có, ông Minh tiếp tục vay vốn ngân hàng cải tạo khu đất đồi rừng để trồng cây keo; xây dựng chuồng trại nuôi trâu, bò, dê. Hiện nay, gia đình ông Minh có 18 ha các loại cây keo, bạch đàn, cao su; 3 ha mía, dứa; hơn 100 con dê, bò. Với việc phát triển kinh tế tổng hợp đã mang lại thu nhập cho gia đình ông hơn 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương, với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phạm Bình Minh cho biết: "Nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo là nghĩa vụ, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ trong thời bình. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để cải thiện cuộc sống gia đình và có điều kiện giúp đỡ một số gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn".

Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế làm giàu cho mình, ông Minh còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: Chia sẻ kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ cây, con giống cho các hội viên và gia đình hộ nghèo; tích cực tham gia hoạt động Hội CCB thị trấn Vân Du và các phong trào của địa phương. Đặc biệt, ông Minh đã nhận hai người con của đồng đội có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi. Nhờ sự quan tâm chăm sóc của ông Minh, hai người con nuôi của ông đã trưởng thành, có việc làm ổn định, thu nhập cao.

Với những nỗ lực, quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, phát triển kinh tế, sẵn sàng giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Phạm Bình Minh đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; UBND huyện Thạch Thành, Hội CCB huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương tặng Giấy khen.

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-tot/guong-cuu-chien-binh-nbsp-no-luc-vuot-kho-lam-kinh-te-gioi/199520.htm