Gương mẫu, đi đầu, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc

Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội (ngày 25-4-1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: 'Đảng viên, đoàn viên bất cứ ở đâu, bất cứ làm công việc gì, phải thật gương mẫu. Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác…'.

Tự hào về diện mạo Thủ đô sau hơn ngàn năm lịch sử, 90 năm có Đảng lãnh đạo, 35 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã gương mẫu, đi đầu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, tạo bước phát triển bứt phá, mang lại diện mạo, sức sống mới, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng Thủ đô của nước Việt Nam xứng danh ngàn năm văn hiến, anh hùng, tiêu biểu cho những giá trị cao đẹp, làm nòng cốt hiện thực hóa mục tiêu mang tính thời đại: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong 5 năm qua, với việc triển khai 8 chương trình công tác toàn khóa, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16 chỉ tiêu lớn, Hà Nội có bước tiến mạnh mẽ trong một số lĩnh vực, như: Phát huy các nguồn lực tăng trưởng kinh tế bền vững; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng nông thôn mới; xây dựng con người và văn hóa thanh lịch... Thành ủy Hà Nội luôn kiên trì, cẩn trọng trong tất cả các khâu sắp xếp bộ máy tổ chức, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, kịp thời có quyết sách tháo gỡ khó khăn, nhất là tại khu vực nông thôn.

Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng là một trong những đảng bộ chấp hành nghiêm, triển khai bài bản, có hiệu quả cao các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn đánh giá Đảng bộ Hà Nội là điển hình tiêu biểu cho trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đã làm tốt vai trò, trách nhiệm với việc chia sẻ kinh nghiệm, kết nối phát triển Vùng Thủ đô với hơn 50 địa phương trong toàn quốc. Hà Nội còn luôn được Trung ương tin tưởng giao trọng trách tổ chức các sự kiện lớn của quốc gia, quốc tế. Tất cả đều được bảo đảm tuyệt đối an toàn, hoàn thành với kết quả cao, ghi dấu hình ảnh Thủ đô và đất nước Việt Nam tươi đẹp trong con mắt bạn bè năm châu.

Hôm nay, ngày 12-10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội chính thức khai mạc, được cả nước dõi theo và kỳ vọng. Đáng chú ý, Báo cáo chính trị tại Đại hội có chủ đề: "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Như vậy, gương mẫu là yêu cầu đầu tiên được đặt ra cho toàn bộ hoạt động giai đoạn tới. Điều này một lần nữa cho thấy sự kế thừa truyền thống, quyết tâm tiếp tục đi đầu, mẫu mực của Đảng bộ thành phố. Tin tưởng rằng, Đại hội sẽ mở ra chặng đường mới với những bước đi vững chãi. Nhiều giá trị mới sẽ được vun trồng, định vị xứng tầm thanh danh Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội hơn ngàn năm tuổi. Đó là:

Thủ đô Hà Nội gương mẫu, đi đầu trong tiến trình tiếp tục đổi mới đất nước, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thủ đô Hà Nội thực sự là cửa ngõ giao hòa giữa Việt Nam với thế giới, chinh phục lòng ngưỡng mộ của bạn bè năm châu bằng truyền thống hiếu khách, khát vọng hòa bình.

Thủ đô Hà Nội thực sự là môi trường sống an lành cho người dân, từng bước hiện thực tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đặt con người là trung tâm của mọi mục tiêu phát triển.

Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự tiêu biểu cho đạo đức, văn minh.

Văn hóa Thủ đô Hà Nội luôn giữ được bản sắc riêng có, là hồn cốt văn hóa dân tộc Việt Nam, hội tụ và lan tỏa trong đời sống tinh thần dân tộc.

Để tiếp tục “làm gương”, định vị được các giá trị tiêu biểu trên, cần phải hội tụ được nhiều điều kiện khách quan và chủ quan. Về khách quan, rất cần sự quan tâm của Trung ương về ban hành cơ chế, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Thủ đô và xây dựng chính quyền đô thị. Về chủ quan, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tương hỗ của người dân.

Một Thủ đô danh tiếng là “Thành phố Vì hòa bình” thì trước hết phải có trật tự xã hội, người dân và du khách được sống yên bình. Một Thủ đô được coi là văn minh thì mỗi người dân phải thượng tôn pháp luật, con người với con người ứng xử có tình, có nghĩa. Một Thủ đô được coi là có chất lượng sống tốt thì không khí phải trong lành, nhiều cây xanh và hoa tươi, hè phố thông thoáng…

…Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục sống không chỉ cho riêng mình, sống không có nghĩa là “nhận” mà còn biết “cho” và tỏa sáng những giá trị của lương tri, phẩm giá của nhân loại.

PGS.TS Trần Viết Lưu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/980643/guong-mau-di-dau-nuoi-duong-khat-vong-dan-toc