Gương mẫu lắng nghe dân

Mới đây, buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Hải Dương với người lao động (NLĐ) và chủ doanh nghiệp trên địa bàn do đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của công nhân (CN) và NLĐ.

Buổi đối thoại có 21 ý kiến phát biểu và gửi ý kiến bằng văn bản tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Sau khi trao đổi, hội ý với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 18/21 ý kiến được đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển trả lời thỏa đáng. Với quyết tâm cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để hỗ trợ CN, NLĐ yên tâm sản xuất, tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu giám đốc các sở, ngành chịu trách nhiệm về những nội dung lãnh đạo tỉnh giao và cam kết công khai việc giải quyết kiến nghị của CN, NLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng để CN, NLĐ giám sát. Với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hứa sẽ báo cáo và đề nghị Trung ương xem xét giải quyết, trả lời thỏa đáng CN, NLĐ trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào đầu tháng 9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển trực tiếp đối thoại và tiếp thu ý kiến của hơn 100 người dân xã Đông Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) kiến nghị việc dừng thực hiện Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp của Công ty Cổ phần Tre Xanh dự kiến xây dựng trên địa bàn xã Đông Kỳ. Theo người dân, nếu xây dựng thì khoảng cách từ nhà máy đến khu dân cư, trường học rất gần, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và môi trường... Sau khi xem xét tình hình thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Tứ Kỳ và các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục khảo sát, tham mưu, đề xuất vị trí phù hợp để xây dựng nhà máy xử lý rác thải, đảm bảo giải quyết tốt vấn đề môi trường tại địa phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Sau chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, người dân xã Đông Kỳ rất phấn khởi, tin tưởng vào người lãnh đạo cao nhất của tỉnh.

Từ ví dụ nêu trên, chúng tôi thấy rằng, lãnh đạo tỉnh lắng nghe ý kiến của người dân sẽ củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với cấp ủy, chính quyền và cán bộ địa phương, góp phần xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

LÊ MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/guong-mau-lang-nghe-dan-551187