Gương sáng A Ngoan

Đến Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 (Quân khu 5), nhắc tới Đại úy A Ngoan, Phó đại đội trưởng Đại đội Thông tin 18, ai nấy đều thán phục bởi thành tích 5 năm liền (2019-2023) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và còn được thăng quân hàm trước niên hạn hai lần (năm 2021 và 2023). Ngoài ra, anh còn được vinh dự tuyên dương là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của tuổi trẻ Sư đoàn 2 trong giai đoạn 2017-2022.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Đại úy A Ngoan là sự khiêm tốn, giản dị ẩn qua dáng người hơi gầy, nước da bánh mật và bước đi nhanh nhẹn cùng giọng nói ấm áp. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, anh sinh ra và lớn lên ở xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) với hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Khi còn nhỏ, A Ngoan đã là trẻ mồ côi và sống cùng anh trai. Vượt lên nghịch cảnh, năm 2013, anh đăng ký và thi đỗ vào Trường Sĩ quan Thông tin. Sau 4 năm nỗ lực phấn đấu không ngừng, tốt nghiệp ra trường, anh được điều động, bổ nhiệm làm Trung đội trưởng Trung đội Thông tin thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 38 và nay là Phó đại đội trưởng Đại đội Thông tin 18, Trung đoàn 38.

Đại úy A Ngoan, Phó đại đội trưởng Đại đội Thông tin 18 hướng dẫn bộ đội sắp đặt nội vụ.

Quyết đoán trong chỉ huy, trách nhiệm trong công việc, gần gũi trong đời sống, luôn coi đồng đội như người thân trong gia đình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là những nhận định, đánh giá của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cũng như của đồng chí, đồng đội dành cho anh.

Tâm sự với chúng tôi, A Ngoan cho biết: "Từ thực tiễn công tác của bản thân, tôi rất thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bộ đội. Mình không chỉ thường xuyên gần gũi với bộ đội mà phải luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, khi chiến sĩ làm tốt thì phải biểu dương, khen thưởng kịp thời, đồng chí nào chưa tốt phải có hình thức phê bình, nhắc nhở, xử phạt nghiêm minh".

Cùng với đó, anh còn thường xuyên nêu cao tinh thần tự học, tự rèn; tích cực nghiên cứu tài liệu, giáo trình và những kiến thức mới để bản thân ngày càng hoàn thiện phương pháp, tác phong chỉ huy. Trên các cương vị, chức trách khác nhau, không ít lần A Ngoan bị chi phối bởi điều kiện công tác, kinh tế gia đình nhưng anh luôn tâm niệm: Đã là người chiến sĩ, dù thời chiến hay thời bình cũng cần phải biết chấp nhận hy sinh, phải sống có niềm tin, có lý tưởng, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến; phải gắn bó, yêu nghề để quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tấm gương nỗ lực vượt khó, giàu thành tích của Đại úy A Ngoan thực sự là điển hình tiên tiến cần được nhân rộng để mọi người học tập, noi theo.

Bài và ảnh: MINH ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/guong-sang-a-ngoan-760805