Gus Van Sant lên hàng ngôi sao sau Liên hoan phim Berlin 1998

Bộ phim độc lập kinh phí thấp Good Will Hunting do Gus Van Sant đạo diễn đã đưa ông vào hàng ngũ các đạo diễn xuất sắc Hollywood khi nó gom được 225 triệu USD (343 triệu USD theo thời giá hiện nay) trên toàn thế giới.

Van Sant với Lawrence Bender tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Berlin 1998

Tại Liên hoan Phim Berlin (Berlinale), dù những người yêu phim thấy bức ảnh Gus Van Sant cùng nhà sản xuất Lawrence Bender đứng bên cạnh ông cầm bức tượng Gấu bạc, nhưng đoạt giải kịch bản là Matt Damon và Ben Affleck. Còn giải Gấu vàng danh giá nhất Liên hoan về tay bộ phim Central Station của đạo diễn Walter Salles.

Poster phim My Own Private Idaho

Nhưng uy tín của Gus Van Sant đã tăng rõ rệt từ sau thành công của Good Will Hunting. Tự nhận mình là đồng tính, ông có các bộ phim được đánh giá cao trước đó như Drugstore Cowboy (1989) và My Own Private Idaho (1991).

Tuy nhiên, Good Will Hunting (1998) nói về một thiên tài toán học gặp rắc rối (Matt Damon đóng năm 27 tuổi) và nhà trị liệu (Robin Williams đóng) là thành công nhất.

Poster phim Good Will Hunting

Do Miramax sản xuất, kinh phí của phim khoảng 15 triệu USD theo thời giá hiện nay nhưng thu được 343 triệu USD theo thời giá hiện nay trên toàn thế giới. Phim cũng đoạt 2 trong 9 đề cử Oscar, Williams cho vai phụ và Matt Damon, Ben Affleck cho kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Lê Tây Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/gus-van-sant-len-hang-ngoi-sao-sau-lien-hoan-phim-berlin-1998-21494.html