GV trường Phú Mỹ bị phân công đi làm đúng ngày lễ 2/9, Hiệu trưởng nói gì?

Giáo viên Trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được hiệu trưởng phân công tham gia vào hoạt động phố ẩm thực trong 2 ngày là 1,2/9/2022.

Dịp lễ vẫn phải đi làm

Ngày 30/8, một giáo viên cung cấp thông tin cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, giáo viên Trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa được nhà trường phân công tham gia vào hoạt động phố ẩm thực trong hai ngày 1,2/9/2022.

Theo bảng phân công này, có một số giáo viên của trường được phân công tham gia trong hai ngày nói trên, đảm nhận một số nhiệm vụ như trang trí, giữ quán sau trang trí, nấu ăn, bán hàng, người phụ bán.

Phân công giáo viên tham gia phổ ẩm thực của trường Phú Mỹ dịp lễ 2/9 (ảnh: GVCC)

Từ 16h ngày 2/9, giáo viên được phân công bán và phụ bán hàng cần tập trung tại Bến Bạch Đằng để làm công việc.

Bán xong thì cần dọn dẹp vệ sinh trước khi ra về. Phân công nhiệm vụ của giáo viên này được hiệu trưởng nhà trường ký tên, đóng dấu đỏ của trường.

Giáo viên thắc mắc rằng, ngày 1,2/9 là ngày nghỉ lễ Quốc khánh của tất cả mọi người. Việc phân công giáo viên tham gia vào các hoạt động không phải là hoạt động giáo dục trọng tâm, nhưng không có chế độ hỗ trợ gì thì có được phép hay không?

Đây là kế hoạch, lễ lớn của địa phương

Ngày 31/8/2022, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Hồng Châu – Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, có thông tin giống như giáo viên đã phản ánh.

Phong trào này là của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nằm trong chương trình khánh thành phố ẩm thực trên đường Bạch Đằng nhân dịp lễ 2/9 năm nay.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một phân công 15 đơn vị tham gia vào phố ẩm thực nhân ngày khánh thành này, trong đó chỉ có 5 trường tiểu học nằm trên địa bàn thành phố.

Do đây là kế hoạch của địa phương, số lượng giáo viên của trường ở độ tuổi trẻ trung khá nhiều, năng nổ nên được phân công tham gia.

Ngoài hoạt động giáo dục, thì đây cũng không phải là lần đầu tiên đội ngũ giáo viên tham gia vào các hoạt động của địa phương.

Trong quá trình tham gia vào hoạt động này, giáo viên có thể được phục vụ ăn sáng, ăn trưa, nước uống, còn muốn có kinh phí thêm để hỗ trợ cho thầy cô tham gia, nhà trường sẽ phải xin ý kiến chỉ đạo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một.

Được biết, tuyến đường Bạch Đằng nối dài ven sông Sài Gòn, đoạn qua phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ chính thức được khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày 2/9 sắp tới đây.

Dự án đường Bạch Đằng nối dài có tổng chiều dài 970m, gồm một tuyến chính và hai tuyến nhánh.

Các phân khu nằm trong phố đi bộ Bạch Đằng sẽ là: Khu văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, khu bán hàng tổng hợp, khu ẩm thực, ăn uống, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/gv-truong-phu-my-bi-phan-cong-di-lam-dung-ngay-le-29-hieu-truong-noi-gi-post229265.gd