H'Hen Niê gặp trục trặc suýt rơi thúng bánh mì tại 'Hoa hậu Hoàn vũ'

Đại diện Việt Nam nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, tự tin trình diễn thiết kế Bánh mì trên sân khấu Miss Universe 2018 (Hoa hậu Hoàn vũ) dù gặp phải sự cố.

H'Hen Niê nhận được sự quan tâm của khán giả khi mang 'Bánh mì' đến Miss Universe 2018 - Ảnh: Fanpage Miss Universe

Tối 10.12, phần thi Trang phục dân tộc trong khuôn khổ Miss Universe 2018 diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Hơn 90 người đẹp tham dự cuộc thi có dịp giới thiệu những nét văn hóa, truyền thống của quê hương mình thông qua những thiết kế ấn tượng.

H'Hen Niê tự tin trình diễn Bánh mì trên sân khấu Miss Universe 2018 - Ảnh: Chụp màn hình

Đại diện Việt Nam là H’Hen Niê mang Bánh mì đến với cuộc thi năm nay. Cô xuất hiện ở gần cuối đêm diễn và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Mỹ nhân 26 tuổi tự tin sải bước, tay cầm một chiếc bánh mì giơ cao đầy ấn tượng. Giữa sân khấu, đại diện Việt Nam khiến người xem thích thú khi cầm bánh mì thực hiện động tác nếm thử cùng biểu cảm đáng yêu.

Nhiều khán giả tinh ý nhận ra H’Hen Niê gặp trục trặc với thiết kế Bánh mì ở cuối màn trình diễn. Điều đó khiến dáng đi của đại diện Việt Nam khá thận trọng, không giữ được sự tự tin như thời điểm mới bước ra sân khấu. Thậm chí, cô phải dùng một tay để giữ phần phía trên, tránh sự cố ảnh hưởng đến màn trình diễn.

Đại diện Việt Nam gặp trục trặc, suýt rơi thúng bánh mì - Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh H'Hen Niê xuất hiện trên Vogue Thái Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân của H’Hen Niê, “chủ nhân” thiết kế này là Phạm Phước Điền để lại bình luận: “Lúc cuối đi vô nó bị hạ xuống hết hồn Hen ơi Hen”. Tuy nhiên, nhiều khán giả, đặc biệt là người hâm mộ quốc tế vẫn dành lời khen cho sự khéo léo xử lý tình huống của H’Hen Niê. Họ cho rằng sự sáng tạo cùng màn trình diễn đáng yêu của chân dài 26 tuổi sẽ giúp cô ghi điểm với giám khảo và khán giả.

Trước đêm thi, hình ảnh đại diện Việt Nam diện trang phục dân tộc được đăng tải trên Instagram của Tạp chí Vogue Thái Lan khiến thiết kế này được quan tâm hơn. Kết quả của phần thi này sẽ được công bố tại chung kết Miss Universe 2018. Năm ngoái, Hoa hậu Nhật Bản Momoko Abe chiến thắng giải phụ này nhờ bộ trang phục “hai trong một” khi biến hóa từ một Ninja sang một cô gái diện kimino.

Một số thiết kế ấn tượng tại Miss Universe 2018:

Thiết kế được lấy ý tưởng từ loại chim kền kền của đại diện Ecuador - Ảnh: Fanpage Miss Universe

Lấy cảm hứng từ cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng 6, trang phục dân tộc của đại diện Singapore nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: Fanpage Miss Universe

Bộ trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Lào là ba bức tượng được gắn vào nhau. Thiết kế này từng gây nhiều tranh cãi khi người hâm mộ cho rằng khó di chuyện vì quá cồng kềnh - Ảnh: Fanpage Miss Universe

Thiết kế bắt mắt được người đẹp Brazil mang đến Miss Universe 2018. Giữa màn trình diễn, cô đeo mặt nạ hình chú chim, biến hóa phần cánh chuyển động khiến người xem thích thú - Ảnh: Instagram Vogue Thái Lan

Hoa hậu Mexico khoác trên mình bộ trang phục cầu kỳ với nhiều chi tiết sặc sỡ như da báo, lông chim… - Ảnh: Fanpage Miss Universe

Thiết kế hoành tráng của người đẹp Philippines. Catriona Gray mặc bộ trang phục lấy ý tưởng từ sự tổng hòa của ba hòn đảo lớn tại đất nước này là Luzon, Visayas và Mindanao - Ảnh: Instagram Vogue Thái Lan

Nhật Bản tiếp tục mang trang phục dân tộc "hai trong một" đến Miss Universe. Từ môt nữ Ninja, người đẹp bỗng hóa thành thủy thủ mặt trăng - Ảnh: Instagram Vogue Thái Lan

Thiết kế hoành tráng của người đẹp đến từ EI Salvador - Ảnh: Fanpage Miss Universe

Đại diện Brazil cũng mang đến bộ trang phục ấn tượng. Từ một cô gái gợi cảm, cô bỗng biến hóa thành nàng tiên cá ngay trên sân khấu - Ảnh: Fanpage Miss Universe

Thành Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hhen-nie-gap-truc-trac-suyt-roi-thung-banh-mi-tai-hoa-hau-hoan-vu-1032077.html