H'Hen Niê hóa 'chú rể' cạnh Tường Linh tại triển lãm cưới của NTK Phương MyThiết kế của NTK Phương My có mặt tại tiệm váy cưới hàng đầu New YorkHoa hậu H'Hen Niê dịu dàng, bay bổng cùng thiết kế của Phương My10 BST cưới khiến các cô dâu mê mẩn từ New York

Xuất hiện tại triển lãm đồ cưới 'Espoir' của NTK Phương My còn có sự góp mặt của dàn sao đình đám trong làng giải trí Việt như diễn viên Nhã Phương, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Á hậu Hoàng Thùy, người đẹp Midu, nam ca sĩ Isaac, Hoa hậu Jolie Nguyễn,…Ngày 01/08, PHUONG MY Bridal chính thức được bán tại cửa hàng đồ cưới Mark Ingram Atelier – một trong những cửa hàng đồ cưới cao cấp hàng đầu dành cho các cô dâu sành điệu từ khắp mọi nơi trên thế giới.Khoác trên người những bộ váy đơn sắc trắng – đen – đỏ trong BST 'Sayonara', Hoa hậu H'Hen Niê trở lại với hình ảnh high-fashion cùng kiểu pose dáng và biểu cảm đầy cuốn hút.Hội tụ những cái tên đình đám trong lĩnh vực thiết kế đồ cưới, sàn diễn New York Fashion Week Bridal 2019 đã khiến giới mộ điệu mãn nhãn với hàng loạt mẫu trang phục cô dâu cao cấp đầy cá tính.BST cưới đầu tiên của NTK Phương My đã được trình diễn tại tuần lễ thời trang cưới lớn nhất thế giới – New York Fashion Week Bridal trong sự chờ đợi và hưởng ứng nồng nhiệt của tất cả mọi người.

Tiếp nối thành công của show diễn PHUONG MY Bridal tại New York Fashion Week Bridal, Chiều ngày 23/08, NTK Phương My lần đầu tiên giới thiệu BST “Espoir” đến với giới mộ điệu Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm cưới cao cấp.

Tiếp nối thành công của show diễn PHUONG MY Bridal tại New York Fashion Week Bridal, Chiều ngày 23/08, NTK Phương My lần đầu tiên giới thiệu BST “Espoir” đến với giới mộ điệu Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm cưới cao cấp.

Các thiết kế trong BST trang phục cưới “Espoir” gây ấn tượng mạnh bởi những chi tiết tinh xảo.

Tham dự sự kiện là những gương mặt có sức ảnh hưởng trong làng thời trang và showbiz Việt. Ảnh: NTK Phương My (trái) và ca sĩ Văn Mai Hương.

Hoa hậu H’Hen Niê

Người đẹp tạo sự khác biệt khi không chọn váy mà diện thiết kế mang hơi hướng menswear trong BST “Espoir”.

Hoa hậu H’Hen Niê còn cùng người đẹp Tường Linh tinh nghịch với kiểu tạo dáng “cô dâu – chú rể” tại sự kiện.

Hoa hậu Tường Linh duyên dáng trong thiết kế tông trắng ôm dáng cùng tà váy bồng bềnh.

Á hậu Hoàng Thùy ngày càng mặn mà hơn với vóc dáng tràn đầy năng lượng “vạn người mê”

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn theo đuổi phong cách thanh lịch với bộ đầm lụa trắng.

Hoa hậu Jolie Nguyễn nổi bật trong bộ váy đỏ xẻ tà khoe đôi chân dài thon thả.

Á hậu Hà Thu cũng chọn một thiết kế quần như Hoa hậu H’Hen Niê nhưng với tông màu hồng pastel dịu dàng.

Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trong bộ váy phá cách với thiết kế lệch vai khoe vóc dáng quyến rũ.

Diễn viên Nhã Phương vẫn giữ nguyên thần thái và biểu cảm khi xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế nạm đính cầu kì.

Nữ diễn viên Midu diện thiết kế mới nhất trong BST Thu Đông 2019 – “Sayonara” – của NTK Phương My.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh

Sự kiện được tổ chức trong không gian ấm cúng, với phong cách trang trí lãng mạn mang cảm hứng từ lễ cưới cùng những đóa hoa tươi tắn.

Ngoài dàn mỹ nhân Việt còn có 3 nam ca sĩ biểu diễn nhiều tiết mục thú vị tại triển lãm lần này, gồm Isaac với những bài hát sôi động và màn vũ đạo khuấy động bầu không khí.

Lê Hiếu lịch lãm trong bộ vest tông màu đỏ rượu khi trình bày các ca khúc dạt dào cảm xúc.

Nam ca sĩ/diễn viên Jun Phạm cũng đóng góp một số tiết mục tại triển lãm.

Thực hiện: Hoàng Gi

Thiết kế của NTK Phương My có mặt tại tiệm váy cưới hàng đầu New York

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Được biết, sau show diễn tại New York Bridal Fashion Week hồi tháng 4 vừa qua, Mark Ingram đánh giá cao BST của Phương My và khẳng định sẽ là cửa tiệm đầu tiên bán đồ cưới của nhà thiết kế Việt.

Sau khi có mặt tại New York, những thiết kế váy cưới của NTK Phương My sẽ lần lượt có mặt tại London và Seoul ngay trong tháng 8 này. Tại London, BST này sẽ được bán tại Wedding Club và tại Hàn Quốc sẽ là SooYoo và Elizabeth. Đây đều là những cửa hàng chuyên bán trang phục cưới cao cấp tại các thành phố này.

Trần Phương My – Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu cho biết: “Theo kế hoạch, BST cưới này sẽ được bán tại London, Milan, Washington DC, New York, San Francisco, Seoul và Thượng Hải”.

“Có mặt tại các thành phố lớn, đi cùng với tiềm năng thì đây cũng là những thị trường vô cùng khó tính, đòi hỏi khắt khe về chất lượng của sản phẩm. Những chiếc váy của PHUONG MY Bridal vẫn mang đậm chất Á Đông, được chăm chút từ đường may, chất liệu cho đến thiết kế nhằm mang lại vẻ đẹp hoàn hảo nhất cho các cô dâu trong ngày trọng đại”, NTK Phương My chia sẻ.

BST với góc nhìn mới mẻ và sáng tạo của NTK Việt nhận được sự đánh giá tích cực của hàng loạt tờ báo uy tín về thời trang và đồ cưới tại Mỹ như New York Times, AP, WWD, Brides, Sfchronicle…

Tờ New York Times ưu ái bình chọn “Espoir” là một trong những BST ấn tượng và nổi bật nhất trong New York Fashion Week Bridal, bên cạnh những tên tuổi danh giá trong ngành thời trang như Vera Wang, Reem Acra…

Hoa hậu H’Hen Niê dịu dàng, bay bổng cùng thiết kế của Phương My

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Trong chuyến xuất ngoại đầu năm sang Mỹ tham dự New York Fashion Week, H’Hen Nie đã rất ấn tượng với BST “Sayonara” của NTK Phương My. Cô đặc biệt yêu thích sự phá cách, sáng tạo đến từ bộ sưu tập này, vì thế khi trở về Việt Nam, H’Hen Niê đã muốn thể hiện lại tinh thần của “Sayonara” trong bộ ảnh thời trang mới.

“Sayonara” lấy màu sắc chủ đạo là trắng, đen và đỏ đại diện cho nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của người phụ nữ. Trong đó, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh giản và hồn nhiên của người phụ nữ. Màu đỏ là tình yêu, niềm khao khát và sự đam mê. Màu đen sẽ nói lên sức mạnh, sự tự chủ và những nốt trầm trong cuộc sống.

Những người phụ nữ Phương My từng gặp đều toát lên sức mạnh của nghị lực vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, ý chí mạnh mẽ và lòng tận tâm không chỉ dành cho bản thân mà còn gia đình và xã hội. Nắm bắt những ý niệm ấy, top 5 Miss Universe 2018 đã khóe léo thể hiện lại tinh thần của BST bằng nét duyên ngầm của phụ nữ Á Đông: bí ẩn và đầy cuốn hút.

Chất liệu vải xuyên suốt BST gồm có lụa thô, cotton lụa, organza, vải tuyn lụa, ren, đến dạ dệt kim, được đặt dệt riêng tại Ý và Nhật Bản. Phương My cũng là nhà thiết kế hiếm hoi tại Việt Nam chú trọng chất liệu của các BST và luôn đặt dệt riêng tại các xưởng nước ngoài để mang lại những giá trị “duy nhất” cho người mặc.

Sau thành công của cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới với thành tích đi vào lịch sử: Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, người đẹp Ê Đê vẫn đang miệt mài với những công tác cộng đồng. H’Hen tiết lộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và kết hợp với Á Hậu Lệ Hằng trong một kế hoạch sắp được bật mí trong thời gian tới.

Make up: Xi Quan Le

10 BST cưới khiến các cô dâu mê mẩn từ New York Fashion Week Bridal 2019

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Vera Wang

Là một trong những thương hiệu váy cưới hàng đầu thế giới, Vera Wang mang đến cho các cô dâu 2019 các mẫu váy cưới bay bổng, lãng mạn với tùng váy xuyên thấu dáng rũ, điểm xuyết nhiều đóa hoa ở phần eo hoặc cổ, cùng phong cách cut-out hút mắt giúp khoe những đường cong quyến rũ.

Phương My

Lần đầu tiên đến với NYFW Bridal 2019, NTK Phương My đã thực sự làm nên chuyện với BST mang tên “Espoir” (Hy vọng) với phong cách pha trộn giữa nét truyền thống và vẻ ngoài phóng khoáng đầy cá tính. Vẫn là kĩ thuật giấu đường may tinh tế nhưng trang phục cưới của Phương My còn tạo sức hút bởi cách hòa phối chất liệu và phom dáng sống động. NTK trẻ đã nhận được nhiều lời đánh giá tích cực từ nhiều tờ báo quốc tế như New York Times, WWD, Brides,… riêng tờ New York Times còn so sánh BST “Espoir” ngang với những BST từ các nhà mốt váy cưới đình đám như Vera Wang hay Reem Acra.

Viktor & Rolf

Không còn “nổi loạn” với những dòng tuyên ngôn thời trang trong “Fashion Statements”, BST cưới của nhà mốt Viktor & Rolf mang đậm hơi thở cổ điển với các thiết kế tông trắng ngà, có điểm nhấn là những nếp xếp pli duyên dáng và cách đính kết tối giản vừa đủ giúp cô dâu toát lên vẻ sang trọng, quý phái trong ngày cưới.

Oscar de la Renta

Đại diện tiêu biểu của dòng thời trang may đo cao cấp – Oscar de la Renta đã trình làng những bộ trang phục cưới đa phong cách. Từ hình ảnh cô dâu hết sức lãng mạn với kiểu đính kết từng mảng hoa lá trên từng tầng váy xuyên thấu đến cô gái cá tính trong mẫu váy ngắn kèm tua rua và trang phục cưới menswear kết hợp với nơ bản to đính sau lưng vô cùng ấn tượng.

Justin Alexander

Riêng nhà mốt Justin Alexander lại khiến giới mộ điệu trầm trồ bởi cách dựng phom dáng 3D, như mẫu váy hình búp hoa với từng cánh nối liền tạo thành tùng váy, thiết kế đầm liền ôm dáng có đường xẻ ngực ý nhị và jumpsuit thêu hoa xuyên thấu thích hợp cho những cô nàng chuộng nét gợi cảm, năng động trong ngày trọng đại.

Zuhair Murad

Dựa trên những phom dáng cơ bản như đầm xòe, đầm đuôi cá,… Zuhair Murad đã làm nên BST mang dấu ấn riêng từ cách phối nhiều loại chất liệu khác nhau với ren, vừa tạo nên sự quyến rũ vừa tôn vóc dáng của các cô dâu.

Isabelle Amstrong

Tạo nét khác biệt với các nhà mốt còn lại, Isabelle Amstrong chọn cho mình điểm nhấn ở phần trên của váy cưới. Nổi bật là kiểu vòng hoa hồng trắng ton-sur-ton ở cổ, kiểu váy cúp ngực cách điệu với vải tulle xếp pli hay phong cách bèo nhún xuyên thấu nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

Carolina Herrera

BST của Carolina Herrera gây chú ý bởi cách xử lí chất liệu chuyên nghiệp và những đường cắt gọn gàng, thể hiện rõ ở các mẫu đầm cúp ngực hay kiểu váy cổ chữ V.

Danielle Frankel

Riêng những cô dâu yêu thích phong cách quý phái cổ điển có thể tham khảo BST cưới của thương hiệu Danielle Frankel. Nhà mốt này đặc biệt gây ấn tượng khi sáng tạo từ những kiểu trang phục vó phom dáng truyền thống và biến tấu chúng thành phong cách của riêng mình như kiểu cúp ngực phối tay phồng, blazer chít eo, đầm liền khoét tay,…

Temperly London

Cuối cùng là BST cưới của thương hiệu Temperly London, gồm những mẫu váy sang trọng với chất liệu ánh kim phối ren, in hoa 3D và đính ngọc trai, kết cườm đá,…

NTK Phương My trình làng loạt váy cưới lộng lẫy tại New York Fashion Week Bridal

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Đánh dấu cho lần đầu tiên ra mắt dòng sản phẩm cưới, show diễn của NTK Phương My tại tuần lễ thời trang New York Fashion Week Bridal là một trong những show diễn được mong đợi. Và không làm cho tất cả những người yêu mến nhà mốt cũng như giới mộ điệu thời trang thất vọng, NTK trẻ đã trình làng BST cưới đầu tiên đầy sáng tạo, cá tính với tên gọi: “Espoir” – Hy vọng: thể hiện niềm tin luôn song hành cùng phái đẹp trong cuộc sống mới, tương lai phía trước và niềm vui luôn chờ đón.

Show diễn được tổ chức trong không gian cổ kính của địa danh lịch sử nổi tiếng Academy Mansion (New York, Mỹ).

Sàn diễn với gam màu gỗ ấm áp và những bụi hoa thơ mộng

Trong không gian cổ kính của địa danh lịch sử nổi tiếng Academy Mansion tại thành phố New York, trên nền nhạc cổ điển được chơi live hoàn toàn, khung cảnh trình diễn gây ấn tượng với hình ảnh đóa hoa anh đào hé nở, 21 look trong BST đầm cưới Xuân Hè 2020 của Phương My: “Espoir” lần lượt được giới thiệu đến người hâm mộ. “Espoir” khai thác góc nhìn mới mẻ về hình mẫu phái đẹp hiện đại – họ trân trọng vẻ đẹp cổ điển nhưng đánh giá cao giá trị thẩm mỹ đương đại.

Với NTK Phương My, cưới chính là khoảnh khắc đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của người phụ nữ, chính vì vậy vượt trên cả những quy chuẩn cũ kỹ vốn có cho đồ cưới, BST hy vọng mang lại những giá trị mới, gợi mở tinh thần tự do, phong thái tự tin cho phái đẹp. Tại đây, đầm cưới không chỉ đẹp mà còn phải toát lên vẻ thời trang, thể hiện được cá tính của người mặc. Đó chính là thông điệp về phong cách sống thượng lưu, văn minh hiện nay trên thế giới.

Các thiết kế cách điệu ở phần vai và hông váy

Chất liệu lụa cao cấp giúp cô dâu toát lên vẻ sang trọng trong ngày cưới

Những thiết kế có phần chân váy bồng bềnh, cuốn hút

Sự phá cách cùng loạt trang phục cưới mang đậm chất menswear dành cho cô dâu

NTK Phương My thay đổi quan niệm truyền thống về dòng thời trang cưới bằng tư duy mỹ thuật cầu toàn, kỹ thuật cắt may tinh tế và kiến thức sắc sảo về hình thể phái đẹp xuyên suốt những mẫu đầm, jumpsuit, vest và chân váy. BST tái khẳng định vị thế mới của trình độ thủ công nhà nghề. Mọi chi tiết được thực hiện bằng đôi bàn tay của người nghệ nhân, chất liệu vải được lựa tuyển từ các nhà nghề dệt truyền thống Nhật Bản, từ vải tuyn, lụa, gấm đến lụa cotton.

Cách lựa chọn và xử lý chất liệu luôn là một trong những điểm nhấn nổi bật trong các BST của NTK Phương My.

Kĩ thuật đính kết thủ công tinh tế

Những chi tiết đính kết và đơm hoa tạo điểm nhấn độc đáo trên bề mặt vải. Qua mỗi thiết kế, đặc tính mỏng manh của chất liệu giúp BST cưới Xuân Hè 2020 của Phương My tái hiện sinh động hiệu ứng cánh hoa tượng trưng cho ước mơ và hoài bão mà phái đẹp vẫn hằng mong ước trên những mẫu đầm cưới. Xuyên suốt BST, sắc thái màu biến thiên mang dấu ấn đặc trưng của nhiều loài hoa Anh Đào như màu trắng (Shogetsu), Đỏ (Kanzan) và vàng (Ukon).

Loạt thiết kế váy cưới tông đỏ cũng thu hút nhiều sự chú ý bởi kĩ thuật giấu đường may đặc trưng của Phương My và vẻ kiêu sa, quyến rũ bởi chất liệu xuyên thấu.

Thời trang chính là sự sáng tạo, không rập khuôn, Phương My một lần nữa khẳng định lối tư duy văn minh với BST cưới lần này. Vượt qua những thông điệp đẹp đẽ của ngày cưới, NTK trẻ muốn gởi gắm một phong cách sống tự tin, cá tính và khác biệt: sự giàu có về vật chất vẫn chưa hẳn là tất cả, bạn còn phải có gu thẩm mỹ và thật tỏa sáng trong chính ngày trọng đại “duy nhất” của cuộc đời.

PHUONG MY “chào sân” Tuần lễ Thời trang New York với hình ảnh phụ nữ Á Đông

Thảm Đỏ / Sự Kiện

Chia sẻ

Mới đây (12/02), NTK Phương My đã cùng đứa con tinh thần mới của mình đã đến với sàn diễn danh giá tại Tuần lễ Thời trang New York Thu Đông 2019. Trong không gian của Spring Studio, ấn tượng đầu tiên khi đến với show diễn lần này là “một tấm vải đỏ bay lơ lửng”, kết hợp là hiệu ứng về ánh sáng và tiếng nhạc đậm chất Á Đông. Thị giác và thính giác của người xem xen lẫn sự tò mò được dẫn dắt khéo léo cho câu chuyện thời trang nối tiếp.

Không gian sàn diễn ra mắt BST “Sayonara” tại Tuần lễ Thời trang New York Thu Đông 2019.

Nét đẹp Á Đông vẫn luôn truyền cảm hứng tới những thiết kế của PHUONG MY, khởi nguồn từ sức mạnh ẩn dưới vẻ mỏng manh và thanh tao của người phụ nữ. BST Thu Đông 2019 truyền tải ý niệm trên qua những mẫu thiết kế với tên gọi “Sayonara”, đánh dấu sự trình làng của thương hiệu này tại Tuần lễ Thời trang New York và sự vươn mình ngoài khuôn khổ thời trang Việt Nam và Châu Á. BST “Sayonara” đồng thời khắc họa cảm xúc của PHUONG MY lấy cảm hứng từ câu nói của Triết gia Phật giáo người Nhật, Kaneko Daiei: “Cánh hoa tàn, nhưng đóa hoa còn sống mãi. Hình dáng lụy tàn, nhưng phẩm giá còn lưu truyền”.

Câu chuyện của “Sayonara” lần này được thể hiện qua 3 màu sắc chủ đạo với 37 looks ấn tượng: gồm trắng, đỏ, đen tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc theo từng giai đoạn khác nhau của người phụ nữ.

Mở đầu câu chuyện thời trang của “Sayonara” là gam màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh giản và hồn nhiên của người phụ nữ.

Màu đỏ tượng tương cho tình yêu, niềm khao khát và sự đam mê.

Màu đen biểu trưng cho sức mạnh, sự tự chủ và những gian khổ.

NTK Phương My cho biết câu chuyện được lấy cảm hứng từ những người phụ nữ mà cô từng gặp, khi ở họ toát lên sức mạnh của nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cùng ý chí mạnh mẽ và lòng tận tâm với bản thân cũng như với mọi người xung quanh. Đây cũng là một trong những thông điệp Á Đông mạnh mẽ mà NTK trẻ ngầm thể hiện, thông qua đó muốn đề cao bản lĩnh và cốt cách của người phụ nữ Á Đông nói chung và phụ nữ Việt nói riêng.

“Để truyền tải được nét đẹp mỏng manh của người phụ nữ Á Đông, tôi lựa chọn cách phối chất liệu mỏng nhẹ bên ngoài và bên trong sẽ được may thành khung để tạo cấu trúc cho trang phục. Ngoài ra, còn có các chi tiết bắt sáng sẽ được đính kết ẩn hiện dưới các lớp vải tạo hiệu ứng khi người mẫu trình diễn trên sàn catwalk” – NTK Phương My nói thêm về BST mới. Chất liệu vải xuyên suốt BST có thể thấy như: lụa thô, cotton lụa, organza, vải tuyn lụa, ren, đến dạ dệt kim, được đặt dệt riêng tại Ý và Nhật Bản.

Vải lụa xếp pli cuốn quanh cổ hoặc phần thân trên góp phần tôn vinh nét duyên dáng ngọc ngà của phái đẹp. Chi tiết vải thắt nút tạo nên những chiếc nơ trang trí tuyệt đẹp ở phần trước hoặc sau của thiết kế đầm – điểm nhấn đặc biệt giúp từng nhịp bước trở nên mềm mại hơn.

Nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản Origami cũng được tái hiện nhưng tiết chế hơn về nếp gấp và đa dạng hơn về hình dáng. Kĩ thuật cắt may xuất sắc, bất cân xứng tạo ra những kiểu dáng độc đáo tựa như vẻ đẹp hiếm có của phái đẹp Châu Á.

Với giá trị cốt lõi là văn hóa Á Đông, tôi nghĩ mình sẽ tận dụng triệt để các yếu tố như màu sắc, phom dáng để kể câu chuyện của mình tại sàn diễn Tuần lễ Thời trang New York và đó cũng là điểm giúp PHUONG MY có thể nổi bật so với các nhà thiết kếkhác. Ngay cả việc tính toán đưa kĩ thuật chiết eo, xẻ tà của áo dài Việt Nam đều là tham vọng làm nên chất riêng của tôi cho lần đầu đến với sân chơi lớn này. Hy vọng tôi sẽ có thể tiếp tục gây ấn tượng với giới mộ điệu ở đây đều đặn hai mùa Xuân Hè và Thu Đông mỗi năm, để xứng đáng với lời tạm biệt với sàn diễn trong nước nói riêng và châu Á nói chung” – Phương My chia sẻ.

NTK Phương My (thứ 3 từ trái sang) cùng dàn khách mời, gồm Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê và Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray.

Được biết, sau show diễn tại New York Bridal Fashion Week hồi tháng 4 vừa qua, Mark Ingram đánh giá cao BST của Phương My và khẳng định sẽ là cửa tiệm đầu tiên bán đồ cưới của nhà thiết kế Việt.

Sau khi có mặt tại New York, những thiết kế váy cưới của NTK Phương My sẽ lần lượt có mặt tại London và Seoul ngay trong tháng 8 này. Tại London, BST này sẽ được bán tại Wedding Club và tại Hàn Quốc sẽ là SooYoo và Elizabeth. Đây đều là những cửa hàng chuyên bán trang phục cưới cao cấp tại các thành phố này.

Trần Phương My – Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu cho biết: “Theo kế hoạch, BST cưới này sẽ được bán tại London, Milan, Washington DC, New York, San Francisco, Seoul và Thượng Hải”.

“Có mặt tại các thành phố lớn, đi cùng với tiềm năng thì đây cũng là những thị trường vô cùng khó tính, đòi hỏi khắt khe về chất lượng của sản phẩm. Những chiếc váy của PHUONG MY Bridal vẫn mang đậm chất Á Đông, được chăm chút từ đường may, chất liệu cho đến thiết kế nhằm mang lại vẻ đẹp hoàn hảo nhất cho các cô dâu trong ngày trọng đại”, NTK Phương My chia sẻ.

BST với góc nhìn mới mẻ và sáng tạo của NTK Việt nhận được sự đánh giá tích cực của hàng loạt tờ báo uy tín về thời trang và đồ cưới tại Mỹ như New York Times, AP, WWD, Brides, Sfchronicle…

Tờ New York Times ưu ái bình chọn “Espoir” là một trong những BST ấn tượng và nổi bật nhất trong New York Fashion Week Bridal, bên cạnh những tên tuổi danh giá trong ngành thời trang như Vera Wang, Reem Acra…

Trong chuyến xuất ngoại đầu năm sang Mỹ tham dự New York Fashion Week, H’Hen Nie đã rất ấn tượng với BST “Sayonara” của NTK Phương My. Cô đặc biệt yêu thích sự phá cách, sáng tạo đến từ bộ sưu tập này, vì thế khi trở về Việt Nam, H’Hen Niê đã muốn thể hiện lại tinh thần của “Sayonara” trong bộ ảnh thời trang mới.

“Sayonara” lấy màu sắc chủ đạo là trắng, đen và đỏ đại diện cho nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của người phụ nữ. Trong đó, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh giản và hồn nhiên của người phụ nữ. Màu đỏ là tình yêu, niềm khao khát và sự đam mê. Màu đen sẽ nói lên sức mạnh, sự tự chủ và những nốt trầm trong cuộc sống.

Những người phụ nữ Phương My từng gặp đều toát lên sức mạnh của nghị lực vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, ý chí mạnh mẽ và lòng tận tâm không chỉ dành cho bản thân mà còn gia đình và xã hội. Nắm bắt những ý niệm ấy, top 5 Miss Universe 2018 đã khóe léo thể hiện lại tinh thần của BST bằng nét duyên ngầm của phụ nữ Á Đông: bí ẩn và đầy cuốn hút.

Chất liệu vải xuyên suốt BST gồm có lụa thô, cotton lụa, organza, vải tuyn lụa, ren, đến dạ dệt kim, được đặt dệt riêng tại Ý và Nhật Bản. Phương My cũng là nhà thiết kế hiếm hoi tại Việt Nam chú trọng chất liệu của các BST và luôn đặt dệt riêng tại các xưởng nước ngoài để mang lại những giá trị “duy nhất” cho người mặc.

Sau thành công của cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới với thành tích đi vào lịch sử: Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, người đẹp Ê Đê vẫn đang miệt mài với những công tác cộng đồng. H’Hen tiết lộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và kết hợp với Á Hậu Lệ Hằng trong một kế hoạch sắp được bật mí trong thời gian tới.

Make up: Xi Quan Le

Vera Wang

Là một trong những thương hiệu váy cưới hàng đầu thế giới, Vera Wang mang đến cho các cô dâu 2019 các mẫu váy cưới bay bổng, lãng mạn với tùng váy xuyên thấu dáng rũ, điểm xuyết nhiều đóa hoa ở phần eo hoặc cổ, cùng phong cách cut-out hút mắt giúp khoe những đường cong quyến rũ.

Phương My

Lần đầu tiên đến với NYFW Bridal 2019, NTK Phương My đã thực sự làm nên chuyện với BST mang tên “Espoir” (Hy vọng) với phong cách pha trộn giữa nét truyền thống và vẻ ngoài phóng khoáng đầy cá tính. Vẫn là kĩ thuật giấu đường may tinh tế nhưng trang phục cưới của Phương My còn tạo sức hút bởi cách hòa phối chất liệu và phom dáng sống động. NTK trẻ đã nhận được nhiều lời đánh giá tích cực từ nhiều tờ báo quốc tế như New York Times, WWD, Brides,… riêng tờ New York Times còn so sánh BST “Espoir” ngang với những BST từ các nhà mốt váy cưới đình đám như Vera Wang hay Reem Acra.

Viktor & Rolf

Không còn “nổi loạn” với những dòng tuyên ngôn thời trang trong “Fashion Statements”, BST cưới của nhà mốt Viktor & Rolf mang đậm hơi thở cổ điển với các thiết kế tông trắng ngà, có điểm nhấn là những nếp xếp pli duyên dáng và cách đính kết tối giản vừa đủ giúp cô dâu toát lên vẻ sang trọng, quý phái trong ngày cưới.

Oscar de la Renta

Đại diện tiêu biểu của dòng thời trang may đo cao cấp – Oscar de la Renta đã trình làng những bộ trang phục cưới đa phong cách. Từ hình ảnh cô dâu hết sức lãng mạn với kiểu đính kết từng mảng hoa lá trên từng tầng váy xuyên thấu đến cô gái cá tính trong mẫu váy ngắn kèm tua rua và trang phục cưới menswear kết hợp với nơ bản to đính sau lưng vô cùng ấn tượng.

Justin Alexander

Riêng nhà mốt Justin Alexander lại khiến giới mộ điệu trầm trồ bởi cách dựng phom dáng 3D, như mẫu váy hình búp hoa với từng cánh nối liền tạo thành tùng váy, thiết kế đầm liền ôm dáng có đường xẻ ngực ý nhị và jumpsuit thêu hoa xuyên thấu thích hợp cho những cô nàng chuộng nét gợi cảm, năng động trong ngày trọng đại.

Zuhair Murad

Dựa trên những phom dáng cơ bản như đầm xòe, đầm đuôi cá,… Zuhair Murad đã làm nên BST mang dấu ấn riêng từ cách phối nhiều loại chất liệu khác nhau với ren, vừa tạo nên sự quyến rũ vừa tôn vóc dáng của các cô dâu.

Isabelle Amstrong

Tạo nét khác biệt với các nhà mốt còn lại, Isabelle Amstrong chọn cho mình điểm nhấn ở phần trên của váy cưới. Nổi bật là kiểu vòng hoa hồng trắng ton-sur-ton ở cổ, kiểu váy cúp ngực cách điệu với vải tulle xếp pli hay phong cách bèo nhún xuyên thấu nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

Carolina Herrera

BST của Carolina Herrera gây chú ý bởi cách xử lí chất liệu chuyên nghiệp và những đường cắt gọn gàng, thể hiện rõ ở các mẫu đầm cúp ngực hay kiểu váy cổ chữ V.

Danielle Frankel

Riêng những cô dâu yêu thích phong cách quý phái cổ điển có thể tham khảo BST cưới của thương hiệu Danielle Frankel. Nhà mốt này đặc biệt gây ấn tượng khi sáng tạo từ những kiểu trang phục vó phom dáng truyền thống và biến tấu chúng thành phong cách của riêng mình như kiểu cúp ngực phối tay phồng, blazer chít eo, đầm liền khoét tay,…

Temperly London

Cuối cùng là BST cưới của thương hiệu Temperly London, gồm những mẫu váy sang trọng với chất liệu ánh kim phối ren, in hoa 3D và đính ngọc trai, kết cườm đá,…

Đánh dấu cho lần đầu tiên ra mắt dòng sản phẩm cưới, show diễn của NTK Phương My tại tuần lễ thời trang New York Fashion Week Bridal là một trong những show diễn được mong đợi. Và không làm cho tất cả những người yêu mến nhà mốt cũng như giới mộ điệu thời trang thất vọng, NTK trẻ đã trình làng BST cưới đầu tiên đầy sáng tạo, cá tính với tên gọi: “Espoir” – Hy vọng: thể hiện niềm tin luôn song hành cùng phái đẹp trong cuộc sống mới, tương lai phía trước và niềm vui luôn chờ đón.

Show diễn được tổ chức trong không gian cổ kính của địa danh lịch sử nổi tiếng Academy Mansion (New York, Mỹ).

Sàn diễn với gam màu gỗ ấm áp và những bụi hoa thơ mộng

Trong không gian cổ kính của địa danh lịch sử nổi tiếng Academy Mansion tại thành phố New York, trên nền nhạc cổ điển được chơi live hoàn toàn, khung cảnh trình diễn gây ấn tượng với hình ảnh đóa hoa anh đào hé nở, 21 look trong BST đầm cưới Xuân Hè 2020 của Phương My: “Espoir” lần lượt được giới thiệu đến người hâm mộ. “Espoir” khai thác góc nhìn mới mẻ về hình mẫu phái đẹp hiện đại – họ trân trọng vẻ đẹp cổ điển nhưng đánh giá cao giá trị thẩm mỹ đương đại.

Với NTK Phương My, cưới chính là khoảnh khắc đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của người phụ nữ, chính vì vậy vượt trên cả những quy chuẩn cũ kỹ vốn có cho đồ cưới, BST hy vọng mang lại những giá trị mới, gợi mở tinh thần tự do, phong thái tự tin cho phái đẹp. Tại đây, đầm cưới không chỉ đẹp mà còn phải toát lên vẻ thời trang, thể hiện được cá tính của người mặc. Đó chính là thông điệp về phong cách sống thượng lưu, văn minh hiện nay trên thế giới.

Các thiết kế cách điệu ở phần vai và hông váy

Chất liệu lụa cao cấp giúp cô dâu toát lên vẻ sang trọng trong ngày cưới

Những thiết kế có phần chân váy bồng bềnh, cuốn hút

Sự phá cách cùng loạt trang phục cưới mang đậm chất menswear dành cho cô dâu

NTK Phương My thay đổi quan niệm truyền thống về dòng thời trang cưới bằng tư duy mỹ thuật cầu toàn, kỹ thuật cắt may tinh tế và kiến thức sắc sảo về hình thể phái đẹp xuyên suốt những mẫu đầm, jumpsuit, vest và chân váy. BST tái khẳng định vị thế mới của trình độ thủ công nhà nghề. Mọi chi tiết được thực hiện bằng đôi bàn tay của người nghệ nhân, chất liệu vải được lựa tuyển từ các nhà nghề dệt truyền thống Nhật Bản, từ vải tuyn, lụa, gấm đến lụa cotton.

Cách lựa chọn và xử lý chất liệu luôn là một trong những điểm nhấn nổi bật trong các BST của NTK Phương My.

Kĩ thuật đính kết thủ công tinh tế

Những chi tiết đính kết và đơm hoa tạo điểm nhấn độc đáo trên bề mặt vải. Qua mỗi thiết kế, đặc tính mỏng manh của chất liệu giúp BST cưới Xuân Hè 2020 của Phương My tái hiện sinh động hiệu ứng cánh hoa tượng trưng cho ước mơ và hoài bão mà phái đẹp vẫn hằng mong ước trên những mẫu đầm cưới. Xuyên suốt BST, sắc thái màu biến thiên mang dấu ấn đặc trưng của nhiều loài hoa Anh Đào như màu trắng (Shogetsu), Đỏ (Kanzan) và vàng (Ukon).

Loạt thiết kế váy cưới tông đỏ cũng thu hút nhiều sự chú ý bởi kĩ thuật giấu đường may đặc trưng của Phương My và vẻ kiêu sa, quyến rũ bởi chất liệu xuyên thấu.

Thời trang chính là sự sáng tạo, không rập khuôn, Phương My một lần nữa khẳng định lối tư duy văn minh với BST cưới lần này. Vượt qua những thông điệp đẹp đẽ của ngày cưới, NTK trẻ muốn gởi gắm một phong cách sống tự tin, cá tính và khác biệt: sự giàu có về vật chất vẫn chưa hẳn là tất cả, bạn còn phải có gu thẩm mỹ và thật tỏa sáng trong chính ngày trọng đại “duy nhất” của cuộc đời.

Mới đây (12/02), NTK Phương My đã cùng đứa con tinh thần mới của mình đã đến với sàn diễn danh giá tại Tuần lễ Thời trang New York Thu Đông 2019. Trong không gian của Spring Studio, ấn tượng đầu tiên khi đến với show diễn lần này là “một tấm vải đỏ bay lơ lửng”, kết hợp là hiệu ứng về ánh sáng và tiếng nhạc đậm chất Á Đông. Thị giác và thính giác của người xem xen lẫn sự tò mò được dẫn dắt khéo léo cho câu chuyện thời trang nối tiếp.

Không gian sàn diễn ra mắt BST “Sayonara” tại Tuần lễ Thời trang New York Thu Đông 2019.

Nét đẹp Á Đông vẫn luôn truyền cảm hứng tới những thiết kế của PHUONG MY, khởi nguồn từ sức mạnh ẩn dưới vẻ mỏng manh và thanh tao của người phụ nữ. BST Thu Đông 2019 truyền tải ý niệm trên qua những mẫu thiết kế với tên gọi “Sayonara”, đánh dấu sự trình làng của thương hiệu này tại Tuần lễ Thời trang New York và sự vươn mình ngoài khuôn khổ thời trang Việt Nam và Châu Á. BST “Sayonara” đồng thời khắc họa cảm xúc của PHUONG MY lấy cảm hứng từ câu nói của Triết gia Phật giáo người Nhật, Kaneko Daiei: “Cánh hoa tàn, nhưng đóa hoa còn sống mãi. Hình dáng lụy tàn, nhưng phẩm giá còn lưu truyền”.

Câu chuyện của “Sayonara” lần này được thể hiện qua 3 màu sắc chủ đạo với 37 looks ấn tượng: gồm trắng, đỏ, đen tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc theo từng giai đoạn khác nhau của người phụ nữ.

Mở đầu câu chuyện thời trang của “Sayonara” là gam màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh giản và hồn nhiên của người phụ nữ.

Màu đỏ tượng tương cho tình yêu, niềm khao khát và sự đam mê.

Màu đen biểu trưng cho sức mạnh, sự tự chủ và những gian khổ.

NTK Phương My cho biết câu chuyện được lấy cảm hứng từ những người phụ nữ mà cô từng gặp, khi ở họ toát lên sức mạnh của nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cùng ý chí mạnh mẽ và lòng tận tâm với bản thân cũng như với mọi người xung quanh. Đây cũng là một trong những thông điệp Á Đông mạnh mẽ mà NTK trẻ ngầm thể hiện, thông qua đó muốn đề cao bản lĩnh và cốt cách của người phụ nữ Á Đông nói chung và phụ nữ Việt nói riêng.

“Để truyền tải được nét đẹp mỏng manh của người phụ nữ Á Đông, tôi lựa chọn cách phối chất liệu mỏng nhẹ bên ngoài và bên trong sẽ được may thành khung để tạo cấu trúc cho trang phục. Ngoài ra, còn có các chi tiết bắt sáng sẽ được đính kết ẩn hiện dưới các lớp vải tạo hiệu ứng khi người mẫu trình diễn trên sàn catwalk” – NTK Phương My nói thêm về BST mới. Chất liệu vải xuyên suốt BST có thể thấy như: lụa thô, cotton lụa, organza, vải tuyn lụa, ren, đến dạ dệt kim, được đặt dệt riêng tại Ý và Nhật Bản.

Vải lụa xếp pli cuốn quanh cổ hoặc phần thân trên góp phần tôn vinh nét duyên dáng ngọc ngà của phái đẹp. Chi tiết vải thắt nút tạo nên những chiếc nơ trang trí tuyệt đẹp ở phần trước hoặc sau của thiết kế đầm – điểm nhấn đặc biệt giúp từng nhịp bước trở nên mềm mại hơn.

Nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản Origami cũng được tái hiện nhưng tiết chế hơn về nếp gấp và đa dạng hơn về hình dáng. Kĩ thuật cắt may xuất sắc, bất cân xứng tạo ra những kiểu dáng độc đáo tựa như vẻ đẹp hiếm có của phái đẹp Châu Á.

Với giá trị cốt lõi là văn hóa Á Đông, tôi nghĩ mình sẽ tận dụng triệt để các yếu tố như màu sắc, phom dáng để kể câu chuyện của mình tại sàn diễn Tuần lễ Thời trang New York và đó cũng là điểm giúp PHUONG MY có thể nổi bật so với các nhà thiết kếkhác. Ngay cả việc tính toán đưa kĩ thuật chiết eo, xẻ tà của áo dài Việt Nam đều là tham vọng làm nên chất riêng của tôi cho lần đầu đến với sân chơi lớn này. Hy vọng tôi sẽ có thể tiếp tục gây ấn tượng với giới mộ điệu ở đây đều đặn hai mùa Xuân Hè và Thu Đông mỗi năm, để xứng đáng với lời tạm biệt với sàn diễn trong nước nói riêng và châu Á nói chung” – Phương My chia sẻ.

NTK Phương My (thứ 3 từ trái sang) cùng dàn khách mời, gồm Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê và Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray.

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/hhen-nie-hoa-chu-re-canh-tuong-linh-tai-trien-lam-cuoi-cua-ntk-phuong-my/