H'Hen Niê lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 và những câu nói truyền cảm hứng

Tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2018, người đẹp H'Hen Niê , đại diện Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 5 thí sinh đẹp nhất. Với thành tích ấy cô đã làm nức lòng khán giả Việt.

H'Hen Niê tại buổi họp truyền thông sau khi trở về từ cuộc thi HHHV 2018 tại Thái Lan (Ảnh: Zing)

H'Hen Niê tại buổi họp truyền thông sau khi trở về từ cuộc thi HHHV 2018 tại Thái Lan (Ảnh: Zing)

H'Hen Niê là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sinh năm 1992 tại buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Cô là người đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, sắc tộc Ê-đê với làn da nâu và mái tóc ngắn.

Mới đây, H'Hen Niê đã đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan và xuất sắc lọt vào Top 5 chung cuộc. Và đây cũng chính là thành tích cao nhất của Việt Nam trong lịch sử tham gia cuộc thi này.

Điều đáng nói, từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cho đến khi lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan, H'Hen Niê đã từng có khá nhiều câu nói truyền cảm hứng tới các bạn trẻ nói riêng và những người phụ nữ Việt nói chung.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 lần này, H'Hen Niê đã có 2 câu nói truyền cảm hứng tới khán giả trẻ.

Cụ thể, ở màn giới thiệu bản thân trong vòng chung kết của cuộc thi này, H'Hen Niê nói: "Tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục. Đứng tại đây, tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được!".

Không chỉ có vậy, tại đêm chung kết, sau các phần trình diễn xuất sắc, H'Hen Niê đã lọt vào top 5 và tham gia trả lời câu hỏi hùng biện. Khi được hỏi: "Bạn có nghĩ phong trào MeToo đã đi quá xa hay không?". Người đẹp H’Hen khẳng định: "Mỗi con người đều có quyền tự do và được bảo vệ trong cuộc sống, nhất là phụ nữ.". Câu trả lời của H’Hen đã được khán giả xứ Chuông vàng hưởng ứng rất nhiệt tình.

Ngoài những câu nói tại vòng chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ, trong cuộc sống cô cũng từng có nhiều câu nói truyền cảm hứng đúc kết từ cuộc sống của bản thân.

Nếu là người quan tâm và hâm mộ H’Hen Niê thì chắc hẳn ai cũng biết câu chuyện vượt khó vươn lên của cô gái người dân tộc thiểu số Ê đê này.

H’Hen Niêđược sinh ra và trưởng thành trong một gia đình nghèo khó, giống như bao bạn cùng tuổi khác trong buôn làng, từ khi 14 tuổi, H'hen Niê đã bị giục chuyện lập gia đình. Tuy nhiên, thiếu nữ ấy đã quyết tâm thoát khỏi đói nghèo bằng việc theo đuổi con đường học hành. Và với ý chí đó, cuộc sống của cô đã thay đổi tích cực từng ngày.

Để có cuộc sống như ngày hôm nay, H’Hen Niê đã trải qua biết bao khó khăn trở ngại và cám dỗ. Bởi vậy, cũng chính từ kinh nghiệm của bản thân, H'Hen Niê đã có nhiều câu nói "có sức nặng" tới giới trẻ, đặc biệt là những người phụ nữ Việt, giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn và luôn cố gắng thực hiện ước mơ của bản thân.

Ảnh: Thành Luân

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/h-hen-nie-lot-top-5-hoa-hau-hoan-vu-2018-va-nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-63509.html