Hạ B.Bình Dương, Quảng Nam FC phả hơi nóng vào gáy FLC Thanh Hóa

Quảng Nam FC tiếp tục phả hơi nóng vào gáy FLC Thanh Hóa trước chuyến làm khách Hải Phòng khi đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc giành trọn 3 điểm trên sân của B.Bình Dương.

Cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương gặp Quảng Nam FC ở lượt trận đấu sớm vòng 9 Toyota V.League 2017 nhận được nhiều sự chú ý của fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Với B.Bình Dương, sau trận hòa tiếc nuối trên sân của SLNA ở vòng 8, đoàn quân HLV Trần Bình Sự hy vọng khẳng định sự trở lại sau màn trình diễn nghèo nàn thời gian gần đây.

B.Bình Dương lại gục ngã trên sân nhà

Trong khi đó, Quảng Nam FC của HLV Hoàng Văn Phúc cũng không giấu mục tiêu giành trọn 3 điểm tại Gò Đậu để tiếp tục gây áp lực lên FLC Thanh Hóa khi đội bóng xứ Thanh phải làm khách trên sân của Hải Phòng tại vòng đấu này.

Cùng đặt ra mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ của mình, chính vì thế cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và Quảng Nam FC đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Với lợi thế sân nhà, B.Bình Dương là những người đã tạo ra nhiều tình huống ghi bàn rõ ràng hơn. Trong đó, từ một tình huống phối hợp tấn công ở phút 58, Dugary của đội chủ nhà có cú dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang của Quảng Nam FC trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Đến phút 71, đội trưởng Anh Đức cũng có một cơ hội ghi bàn mười mươi, tiếc rằng cú đánh đầu của tiền đạo kỳ cựu lại đi vọt xà ngang.

Ở phía bên kia chiến tuyến, dù không kiểm soát bóng nhiều nhưng đoàn quân của Hoàng Văn Phúc cũng có một vài tình huống khiến ban huấn luyện B.Bình Dương và người hâm mộ đội bóng đất Thủ thót tim, trong đó có cú lắc người rồi ra chân khá hay của Phan Thanh Hưng ở cuối hiệp 1.

Khi các fan hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì đúng vào phút thi đấu cuối cùng, B.Bình Dương được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Lê Tấn Tài thực có cú treo bóng vào trong và hàng phòng ngự Quảng Nam đã nỗ lực phá bóng. Tuy nhiên, hậu vệ Trịnh Văn Hà đã có một chút ngập ngừng và để Claudecir đoạt được bóng. Ngoại binh của đội bóng đất Quảng có tình huống bứt tốc đối mặt với thủ môn của B.Bình Dương. Trong tình huống này, Claudecir đã có cú dứt điểm tinh tế để mang về chiến thắng cho đội nhà.

Với chiến thắng 1-0 trên sân của B.Bình Dương đã giúp Quảng Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Toyota V.League 2017. Khoảng cách với FLC Thanh Hóa được rút ngắn còn 3 điểm nhưng đội bóng đất Quảng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, B.Bình Dương tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 12. Đây là kết quả có phần thất vọng với fan hâm mộ đội bóng đất Thủ. Tuy nhiên, nó phản ánh đúng thực lực của B.Bình Dương mùa giải năm nay khi họ không có nhiều sự tăng cường về lực lượng mà chủ yếu đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo.

Đội hình thi đấu

B.Bình Dương: Tấn Trường; Xuân Thành (Minh Hoàng 65’), Xuân Luân, Trung Tín, Văn Hà; Quang Vinh (Hoàng Max 55’), Tấn Tài, Michal Nguyễn, Anh Đức, Sunday, Dugary.

Quảng Nam: Văn Cường; Văn Học, Ngọc Nguyên, Thiago, Văn Phong; Đình Thắng (Đại Dương 45’), Thanh Hưng (Hữu Phước 86’), Ngọc Nguyên, Thanh Trung; Minh Tuấn (Anh Tuấn 71’), Claudecir.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/ha-bbinh-duong-quang-nam-fc-pha-hoi-nong-vao-gay-flc-thanh-hoa-291-231564.html