Hạ ĐKVĐ châu Á, Colombia vào tứ kết Copa America

Một lần nữa, James Rodriguez lại có đường chuyền quyết định, mang về chiến thắng cho Colombia trong thế trận giằng co và có phần bế tắc trước nhà ĐKVĐ châu Á - Qatar.

Đội hình ra sân:

Colombia (4-3-3): Ospina; Arias, Sanchez, Mina, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe; Rodriguez, Zapata, Martinez

Qatar (4-4-1-1): Al Sheeb; Miguel, Al-Rawi, Salman, Hassan; Al-Haydos, Madibo, Khoukhi, Afif; Hatem; Ali

Cầu thủ ghi bàn: Duván Zapata (86')

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Colombia.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Colombia.

Ở trận ra quân, Colombia rất xuất sắc đánh bại Argentina với tỷ số 2-0. Điều đó tạo cho các học trò của HLV Carlos Queiroz sự tự tin cao độ khi đối đầu với Qatar ở lượt trận thứ 2. Dù vậy, trước lối chơi phòng ngự số đông của đội bóng Tây Á, Colombia đã gặp không ít khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành và dứt điểm.

Colombia cầm bóng và tạo ra số cơ hội vượt trội nhưng lần lượt Martinez, Zapata và Rodriguez đều không tận dụng thành công. Trong khi đó, Qatar đã không thể tạo ra thế trận như ý khi gặp đội bóng chơi ở tốc độ cao và chịu khó áp sát. Hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Colombia gia tăng sức ép khiến các cầu thủ Qatar buộc phải sử dụng những pha phạm lỗi liên tục để làm giảm nhịp độ. Tuy nhiên, trước sức ép liên hồi được đội bóng áo vàng tạo ra, nhà ĐKVĐ Asian Cup đã thủng lưới ở phút 86.

James Rodriguez tạt bóng chuẩn xác để Duvan Zapata lao vào đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho Colombia. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp, ngôi sao của Real Madrid tung ra đường chuyền đẳng cấp, tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Trong ít phút còn lại, các học trò của Queiroz đã bảo toàn tỷ số thành công.

Với chiến thắng này, Colombia đã có 6 điểm sau 2 lượt trận và chính thức giành vé vào vòng tiếp theo của Copa America 2019. Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ với đoàn quân của HLV Carlos Queiroz.

Đình Cường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ha-dkvd-chau-a-colombia-vao-tu-ket-copa-america-989825.html