Hà Đông (Hà Nội): cận cảnh Khu nhà đa năng bị bỏ hoang 13 năm biến thành tụ điểm tiêm chích ma túy

Khu nhà với diện tích lên đến 1000 m2 nằm giữa KĐT Văn Quán bị bỏ hoang từ năm 2006 đến nay đã biến thành nơi các đối tượng nghiện hút đến tiêm chích ma túy.

Khu nhà có diện tích hơn 1.000 m2 nằm giữa KĐT Văn Quán - Văn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) được xây dựng từ 2006 nhưng bỏ hoang từ đó đến nay

Theo quy hoạch khu đô thị Văn Quán – Văn Phúc, nhà đa năng nhưng hơn 13 năm nay. Ban quản lý vẫn chưa hoàn thiện công trình này.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 26/9, tại khu vực trên xuất hiện hàng loạt bơm kim tiêm nhọn hoắt cùng ống thuốc thủy tinh vứt đầy trên nền đất của tòa nhà.

Người dân cho biết, do dự án để hoang không có người quản lý nên nơi đây còn trở thành nơi đổ rác thải, phế thải và là nơi tá túc của một số đối tượng sử dụng ma túy

Người dân sống lân cận khi thấy khu đất bỏ hoang đã cố tận dụng trồng ràu màu nhưng thời gian gần đây không ai dám vào vì sợ dẫm phải kim tiêm.

Khu vực rào chắn sau nhiều năm bị hư hại tạo khe hở cho đối tượng tiếp cận tòa nhà.

Anh Tuấn (công nhân vệ sinh quận Hà Đông) cho biết: tình trạng các đối tượng vào đây tụ tập sử dụng ma túy đã tồn tại nhiều năm nay, "cứ xẩm tối là tôi lại thấy 1 nhóm kéo nhau vào đây chích hút rồi vứt bừa bãi ra nền đất, ai nhìn thấy cũng sợ nhưng không dám làm gì"

Anh Tuấn "khoe" với phóng viên ống kim tiêm vẫn còn mới.

nhiều ống tiêm vẫn còn đỏ màu máu

Đáng lo ngại hơn, dù đã tồn tại nhiều năm nhưng chính quyền vẫn chưa có giải pháp để xử lý triệt để tình trạng trên,khiến người dân sống quanh khu vực này rất bất an.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-dong-ha-noi-can-canh-khu-nha-da-nang-bi-bo-hoang-13-nam-bien-thanh-tu-diem-tiem-chich-ma-tuy-20190927065441843.htm