Hà Đông - Nội lực thúc đẩy phát triển

Việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô là chiến lược lớn để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Dựa vào thế mạnh đó, những năm qua, quận Hà Đông đã nỗ lực vượt bậc, phát huy lợi thế, tiềm năng để xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Vượt qua khó khăn

Theo Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, quận triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, phức tạp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của thành phố, Hà Đông đã từng bước khắc phục và vươn lên phát triển. Ngay sau khi về với Thủ đô, quận đã chủ động tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP Hà Nội và triển khai tới các đơn vị.

Tiến trình đô thị hóa trên địa bàn quận Hà Đông ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Thái Hiền

Đến nay, Hà Đông đã đạt được những thành tựu khả quan. Cụ thể, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp liên tục tăng trưởng với giá trị sản xuất ngoài quốc doanh năm 2008 đạt hơn 2.374 tỷ đồng, đến năm 2018 ước đạt 22.365 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 25,14%/năm. Doanh thu thương mại - du lịch - dịch vụ có mức tăng trưởng khá, năm 2008, đạt hơn 4.357 tỷ đồng, đến năm 2018 ước đạt 62.830 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận các năm đều vượt dự toán thành phố giao.

Đặc biệt, công tác xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến, đã quyết toán 1.370 công trình được duyệt. Tổng vốn đầu tư xây dựng 10 năm (2008-2017) thực hiện 6.933 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai đô thị có nhiều chuyển biến đáng kể. 10 năm qua, cấp mới 37.580 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân, trong đó, đất ở đạt hơn 98,75% giấy chứng nhận đất ở lần đầu; đất dịch vụ đã xét duyệt đạt 97,8% nhu cầu...

Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục cũng được quan tâm toàn diện. Sau 10 năm về với Thủ đô, quy mô từ 57 trường với 34.170 học sinh nay đã tăng lên 111 trường. Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục - Đào tạo quận Hà Đông cũng được nâng lên tầm cao mới; văn hóa, y tế, an ninh, quốc phòng... được giữ vững, ổn định.

Phát huy thế mạnh

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng khẳng định, với những thành tựu đạt được là tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Hà Đông. Đặc biệt, quá trình đô thị hóa đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và nếp làm việc mới trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thời gian tới, Hà Đông tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho phát triển toàn diện, bền vững. Cụ thể, trong năm 2018, mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khu vực ngoài nhà nước phấn đấu đạt 22.365 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 211 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa thương mại - dịch vụ - du lịch đạt 62.830 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 107,35 triệu USD, tăng 15,58% so với năm 2017; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.050 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách toàn quận 1.718 tỷ đồng; chi ngân sách toàn quận hơn 1.718 tỷ đồng; nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 98,8% số hộ sử dụng đất (cấp lần đầu); giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,28%...

Cùng với đó, Hà Đông đẩy mạnh chất lượng giáo dục, tăng cường quản lý công tác môi trường, đất đai, phát triển cây xanh... Ngoài ra, Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận và các phường; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ trong từng cơ quan, đơn vị, tạo cơ chế chỉ đạo điều hành công khai, dân chủ, hiệu quả nhằm phát huy cao nhất năng lực của bộ máy và cán bộ.

Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/908660/-ha-dong---noi-luc-thuc-day-phat-trien-