Hà Đông, thêm 7 trường học mới trong năm học 2018 – 2019

Năm học 2018-2019, quy mô giáo dục quận Hà Đông phát triển mạnh mạng lưới trường, lớp được đầu tư và mở rộng, cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới giáo dục và đào tạo.

Tính đến năm học 2017 – 2018, Hà Đông hiện có 111 trường học cho các cấp học từ mầm non, tiểu học đến THCS. Trong đó có 82 trường công lập, 29 trường tư thục, với 1.968 nhóm lớp, 80.778 học sinh, tăng 16 trường so với năm học trước đó và tăng 233 nhóm lớp và 10.977 học sinh.
Cấp học mầm non có 56 trường, trong đó có 37 trường công lập, 19 trường tư thục, 707 nhóm lớp, với 25.026 học sinh. Cấp tiểu học có 33 trường, trong đó có 26 công lập, 7 tư thục, có 794 lớp với 37538 học sinh. Cấp THCS có 22 trường, trong đó có 19 trường công lập, 3 tư thục, với 467 lớp và 18214 học sinh. Ngoài ra còn có trên 240 cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn quận.

 Trường tiểu học Đồng Mai khang trang, sạch đẹp.

Trường tiểu học Đồng Mai khang trang, sạch đẹp.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng số lượng học sinh cho các cấp, năm học 2018 – 2019 quận Hà Đông đã xây dựng và đưa vào sử dụng 7 trường công lập mới. Trong đó, có 5 trường mầm non và 2 trường tiểu học, gồm: Mầm non Sen Hồng, Trần Quốc Toản, Kim Đồng, La Khê, Hòa Bình; tiểu học Trần Quốc Toản và Mậu Lương.
Cùng với việc phát triển số lượng trường lớp, quận Hà Đông cũng quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm, UBND quận đã phân bổ nguồn ngân sách của quận để đầu tư bổ sung cho những trường cận chuẩn, trường thuộc kế hoạch đạt chuẩn, trường đã đạt chuẩn nay đến thời gian đề nghị kiểm tra công nhận lại. Chú trọng đầu tư trang thiết bị dạy học, xây mới các trường nhằm xóa các điểm trường lẻ, đảm bảo đủ các phòng học, phòng chức năng theo các tiêu chuẩn về trường chuẩn Quốc gia. Đồng thời cải tạo, sửa chữa những trường lớp xuống cấp. Tính đến cuối năm học 2017 – 2018, trên địa bàn quận số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia là 61/82, tương đương với tỷ lệ 74,4%. Quận phấn đấu năm học 2018 - 2019 có thêm 5 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Bích Hời

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-dong-them-7-truong-hoc-moi-trong-nam-hoc-2018-2019-324179.html