Hà Giang: 2 nhóm học sinh THPT đánh nhau, 1 em bị đâm thấu ngực

Ngày 18/9, thông tin từ UBND xã Hùng An (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với chính quyền địa phương điều tra vụ 2 nhóm học sinh đánh nhau tại cổng trường trên địa bàn.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/9 tại cổng trường THPT Hùng An. Trong lúc xô xát, em Phạm Ngọc T. (SN 2003, là học sinh lớp 12, trường THPT Hùng An) dùng 1 con dao bấm có đầu nhọn đâm thấu ngực em Phạm Văn D. (SN 2004, học sinh lớp 11, trường THPT Hùng An).

Một buổi chào cờ tại trường THPT Hùng An.

Hậu quả khiến em Phạm Văn D. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa khu vực huyện Bắc Quang.

Em Phạm Văn D. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Được biết, nhà của em T. thuộc thôn Tân An, xã Hùng An – gần trường học còn gia đình của em D. ở thôn Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi nhập viện em D. đã được các y, bác sĩ tại đây phẫu thuật, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-giang-2-nhom-hoc-sinh-thpt-danh-nhau-1-em-bi-dam-thau-nguc-20200918101748392.htm