Hà Giang: Bắt giữ hơn 1.000 khúc gỗ nghiến dạng thớt

Lực lượng liên ngành tỉnh Hà Giang vừa phối hợp bắt giữ 1.174 khúc gỗ nghiến dạng thớt.

Vụ việc được phát hiện và bắt giữ vào ngày 18/4, tại cơ sở chế biến gỗ và kinh doanh nội thất Hoạch Thục (tổ 5, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Hơn 1.000 khúc gỗ nghiến dạng thớt bị tạm giữ

Hơn 1.000 khúc gỗ nghiến dạng thớt bị tạm giữ

Tổ công tác liên ngành gồm: Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang; Phòng Kinh tế (PC49) - Công an tỉnh Hà Giang; Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang); Hạt kiểm lâm Vị Xuyên phối hợp khám xét và tạm giữ khối lượng lớn gỗ nghiến (nhóm IIA) dạng thớt.

Qua khám xét khu vực xưởng chế biến gỗ và tầng hầm nhà ở của ông Vũ Mạnh Hoạch, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 1.174 khúc gỗ nghiến dạng thớt được cất dấu, tổng khối lượng 13,69m3 quy tròn và 13 thanh gỗ nghiến xẻ có khối lượng 0,766m3.

Các lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra và tạm giữ hơn 1.000 khúc gỗ nghiến để xác minh làm rõ

Trong quá trình tìm hiểu, ông Hoạch có trình ra một số giấy tờ có liên quan về số gỗ đó nhưng có nhiều điểm nghi vấn. Vì thế tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số gỗ nghiến trên và giấy tờ có liên quan để điều tra, xác minh.

Theo đoàn kiểm tra, trong quá trình làm việc tại cơ sở này ông Vũ Mạnh Hoạch tỏ thái độ không hợp tác, cản trở lực lượng chức năng.

Biên Giới

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ha-giang-bat-giu-hon-1-000-khuc-go-nghien-dang-thot-367527.html