Hà Giang: Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định, dần hồi phục

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang vừa cho biết thông tin mới nhất về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng đã xảy ra tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), vào ngày 3-10.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc.

Theo đó, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang cho biết: Đến tối 3-10, có tổng cộng 170 người bị các triệu chứng ngộ độc thực phẩm đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Trong đó, có 103 người được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc, 67 người điều trị tại Phòng khám Đa khoa xã Xín Cái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Hà Giang đã cử đoàn công tác lên phối hợp huyện Mèo Vạc xử lý vụ việc. Đoàn công tác đã huy động nhân lực, phương tiện để cứu chữa kịp thời người bị bệnh, toàn bộ số bệnh nhân được theo dõi, xử lý, điều trị theo phác đồ chống độc.

Đến 11 giờ ngày 4-10, đã có 72 bệnh nhân được xuất viện, số bệnh nhân còn lại ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các triệu chứng lâm sàng giảm, sức khỏe dần hồi phục và sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Như Chưởng, Chi cục trưởng Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang cho biết: “Hiện nay, ngành chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm về xét nghiệm nhằm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, có khả năng nguyên nhân gây ngộ độc là do thịt lợn làm thịt băm hoặc ruốc bị nhiễm khuẩn do để ôi thiu”.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ ngày 3-10, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Xín Cái tổ chức bữa ăn sáng cho học sinh bán trú. Bữa ăn sáng gồm có xôi, thịt băm, ruốc. Sau khi ăn khoảng một tiếng, nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, đi ngoài.

KHÁNH TOÀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/item/37815002-ha-giang-benh-nhan-bi-ngo-doc-thuc-pham-da-on-dinh-dan-hoi-phuc.html