Hà Giang cần xác định chủ sở hữu hợp pháp của dinh Vua Mèo

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Công ty TAT Law firm, thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, nếu xác định được dòng họ Vương chủ sở hữu hợp pháp của Dinh thự nhà họ Vương thì UBND tỉnh Hà Giang phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho chủ sở hữu hợp pháp.

Dinh thự họ Vương ở tỉnh Hà Giang. Ảnh internet.

Trước đó, ngày 21/7, ông Vương Duy Bảo- cháu nội của "Vua Mèo" Vương Chí Sình có đơn gửi Thủ tướng đề nghị giải quyết trả lại mảnh đất gắn với tòa dinh thự hơn 100 tuổi của họ Vương. Trong đơn, ông Bảo bày tỏ bức xúc khi biết UBND tỉnh Hà Giang đã cấp “sổ đỏ” cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn sử dụng lâu dài mảnh đất gắn liền với tòa dinh thự họ Vương từ năm 2012.

Sau khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang, Bộ VH-TT&DL báo cáo việc xử lý kiến nghị của ông Bảo, ngày 23/8, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại dinh thự Vua Mèo mà Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Giang đã cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

Ông Đức cũng thừa nhận việc cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cho Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn là sai quy định. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho rằng, nếu gia đình ông Vương Duy Bảo chứng minh được quyền thừa kế hợp pháp thì mới được cấp “sổ đỏ”.

Trao đổi với phóng viên báo Hải quan, Luật sư Trương Anh Tú khẳng định: Việc UBND tỉnh Hà Giang sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Dinh thự Vua Mèo mà Sở Tài nguyên Môi trường cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn năm 2012 là sự chuyển biến tích cực trong quản lý.

Theo luật sư Trương Anh Tú, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần tham vấn ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp và các chuyên gia pháp luật để phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức rà soát các quy định của Hiến pháp, hệ thống pháp luật về Đất đai, Luật Di sản văn hóa, Bộ luật Dân sự … để xác định ai là chủ sở hữu của Khu dinh thự họ Vương.

Nếu xác định được dòng họ Vương chủ sở hữu hợp pháp của Dinh thự nhà họ Vương thì UBND tỉnh Hà Giang phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho chủ sở hữu hợp pháp. Sau khi UBND tỉnh Hà Giang cấp quyền sử dụng đất gắn liền với tòa dinh thự họ Vương thì Dinh thự nhà họ Vương sẽ thuộc quyền sở hữu tư nhân. Do đó, gia đình ông Vương Duy Bảo được quyền sử dụng và khai thác Dinh thự nhà họ Vương. Nhà nước quản lý Dinh thự họ Vương theo Luật Di sản văn hóa.

Vấn đề tranh chấp pháp lý quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Dinh thự họ Vương giữa gia đình ông Vương Duy Bảo và UBND tỉnh Hà Giang, luật sư Trương Anh Tú khẳng định: Quyền quản lý của UBND tỉnh Hà Giang đối với di tích không ai phủ nhận, nhưng đây là quyền ở góc độ quản lý nhà nước, ví dụ: Quyền tổ chức thực hiện bảo vệ, sử dụng di tích, quyền thanh tra - xử lý vi phạm các quy định về việc bảo vệ - sử dụng di tích.

Bên cạnh quyền quản lý của mình, UBND tỉnh Hà Giang vẫn phải tôn trọng quyền sở hữu của chủ sở hữu di tích, vì đây là quyền sở hữu hợp pháp tài sản của các đồng thừa kế dòng họ Vương được Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai và Luật Di sản văn hóa ghi nhận.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ha-giang-can-xac-dinh-chu-so-huu-hop-phap-cua-dinh-vua-meo.aspx