Hà Giang: Cháy cả căn nhà do bật lửa phát nổ

Khoảng 14h ngày 26/10, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh Lý Chiềm Chòi (dân tộc Dao), tại thôn Việt Tân, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Theo nhà chức trách địa phương cho biết, ngôi nhà bị cháy làm bằng nứa, che là nơi sinh sống, cư trú của 8 người trong gia đình anh Chòi, gồm: vợ chồng anh Chòi, ông bà, cậu mợ và 2 cháu Lý Mùi Duấn (học sinh lớp 6) và Lý Chàn Dùn (học sinh lớp 5).

Được biết, khi lửa bùng phát, cả gia đình ông Chòi đang tập trung san nền tại khu đất mới cách nhà vài trăm mét để chuẩn bị cất ngôi nhà mới cho con trai lớn lấy vợ, ra ở riêng.

Khi cháu Duấn về nhà lấy đồ uống nước và không may dẫm phải chiếc bật lửa ga dưới sàn nhà, té ngã. Chiếc bật lửa phát nổ, bén lửa sang can xăng vừa mới được anh Chòi mua về để ngay cạnh, gây cháy.

Trong tích tắc, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm cả ngôi nhà, rất may cháu Duẩn cũng đã kịp thoát thân ra khỏi đám cháy nhưng đôi chân bị bỏng một phần do lửa táp.

Người dân trong thôn hỗ trợ gia đình dựng lại ngôi nhà mới

Phát hiện cháy, người dân trong thôn Việt Tân và gia đình anh Chòi chạy tới dập lửa nhưng không thành, do lửa bén quá nhanh và mạnh nên dân làng đành bất lực đứng nhìn lửa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà và tài sản, vật dụng bên trong sau 2 giờ cháy lớn.

Anh Chòi cho hay: “Trong nhà ngoài chiếc xe máy dùng làm phương tiện lên rừng, xuống chợ mưu sinh, còn có 50 triệu đồng mà cả gia đình anh dành dụm để cất ngôi nhà mới cho con trai, 3 bao thóc vừa gặt về đang đợi nắng hong khô, quần áo, đồ đạc, vòng bạc…Tất cả bị cháy sạch”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thương, giáo viên trường tiểu học Việt Vinh, nơi cháu Lý Chàn Dùn đang theo học, cho biết, thôn Việt Tân nằm sâu trong rừng núi, đường vào khó khăn và các gia đình đều nghèo khó.

Trước cảnh gia đình anh Chòi màn trời chiếu đất, chị Thương đã liên hệ với nhóm thiện nguyện “CLB Bồ Câu trắng Hải Phòng” đang khảo sát các điểm trường vùng sâu vùng xa khó khăn trên địa bàn huyện, kịp thời hỗ trợ 3 triệu đồng, trong đó 1,5 triệu đồng tiền mặt, 1,5 triệu đồng được quy chuyển sang mua chăn, màn, quần áo và đồ dùng sinh hoạt.

Ngoài ra, trong ngày 27/10,UBND huyện Bắc Quang cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng và UBND xã Việt Vinh hỗ trợ 2 triệu để gia đình anh Chòi dựng lại ngôi nhà.

Lưu Trang

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-giang-chay-ca-can-nha-do-bat-lua-phat-no-d2057397.html