Hà Giang: Chủ một nhà nghỉ nghi bị sát hại bằng súng tự chế

Ngày 3/5, lãnh đạo UBND thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc một chủ nhà nghỉ bị sát hại bằng súng trong đêm 2/5.

 Nhà nghỉ bình dân của gia đình ông T., nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Lê Hoàn.

Nhà nghỉ bình dân của gia đình ông T., nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Lê Hoàn.

Nạn nhân được xác định là ông Đào Trọng T. (SN 1969, trú tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy). Ông T. là chủ một nhà nghỉ bình dân tại địa phương. Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 2/5, ông T. nghe thấy tiếng đập cửa nhà nghỉ nên đã ra ngoài kiểm tra thì bị sát hại.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND thị trấn Vĩnh Tuy, hung khí sát hại ông T. ban đầu được xác định là súng tự chế.

Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ án khoảng 30 phút, người này đã nghe thấy tiếng cãi cọ từ khu nhà nghỉ bình dân của vợ chồng ông T., tưởng chuyện bình thường nên không chú ý. Đến khi con cái trong gia đình ông T. hô hoán thì mới biết vì khi đó tiếng súng nổ không lớn lắm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt khoảnh vùng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Lê Hoàn - Đào Thanh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ha-giang-chu-mot-nha-nghi-nghi-bi-sat-hai-bang-sung-tu-che-d263642.html