Hà Giang: Đất đá đổ ập xuống nhà dân khiến 1 học sinh tử vong

Thời điểm xảy ra sự việc, nam sinh lớp 8 đang ngủ trong phòng nên đã bị đất đá sạt lở, đổ tường dẫn đến tử vong.

Sáng 13/9, thông tin từ UBND thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể vừa tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình học sinh lớp 8 (sinh sống tại tổ 1) tử vong trong vụ sạt lở đất đá.

Trước đó, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, em Nguyễn Xuân Lâm (14 tuổi), đang ngủ trong phòng thì đất đá sau nhà bỗng dưng sạt xuống khiến tường đổ vào người. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên em Lâm không qua khỏi.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo lãnh đạo thị trấn Việt Quang, gia đình em Lâm ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lên địa phương thuê trọ để kinh doanh. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ và anh trai Lâm đã đi chợ phiên xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình (Hà Giang).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử lực lượng gồm 30 người xuống hiện trường hỗ trợ gia đình người bị nạn di chuyển đồ đạc vật dụng về trụ sở nhà văn hóa tổ 1 để ở tạm.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-giang-dat-da-do-ap-xuong-nha-dan-khien-1-hoc-sinh-tu-vong-2020091310105432.htm