Hà Giang: Điều tra vụ người đàn ông chĩa súng, đe dọa người dân giữa đêm

Trong lúc 2 bên xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông tên Sáu Hà liền rút súng chĩa thẳng vào mặt người dân, đe dọa bắn khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngày 13/5, phản ánh đến An ninh Tiền tệ, anh Nguyễn Thế Vinh (SN 1982), trú tại tổ 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, khoảng 20h10 ngày 11/5, một người đàn ông tên Sáu Hà, hiện đang kinh doanh ép cọc bê tông trên địa bàn đi xe khách từ Hà Giang xuôi về hướng Hà Nội để về nhà.

Khi ông này xuống xe đi bộ về nhà ở tổ 11, thị trấn Bắc Quang thì có rẽ vào nhà anh Nguyễn Cao Cường (SN 1985), là em trai anh Vinh.

Lúc này, ông Sáu Hà tự động mở cánh cửa sắt đi vào trong nhà được khoảng 6 - 7 mét thì vợ anh Cường bảo chồng ra xem. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Người đàn ông tên Sáu Hà rút súng chĩa vào mặt người dân.

Cũng có mặt tại hiện trường, anh Vinh cho biết, sau cãi vã, người đàn ông này liền chạy vào một quán gần đó hét lớn mượn dao nhưng không được chủ quán đồng ý. Tiếp đó, Sáu Hà rút điện thoại gọi điện cho vợ.

Khoảng ít phút sau, vợ người đàn ông này đi ô tô chở theo 3 thanh niên xuống hiện trường để gây hấn.

Khẩu súng người đàn ông sử dụng đe dọa khi xảy ra mâu thuẫn.

"Lúc vợ ông ta đến có mang theo súng và nhiều người. Ông Hà cầm súng chĩa thẳng vào người tôi có những lời lẽ đe dọa, khiến nhiều người chứng kiến vụ việc hoảng sợ", anh Vinh sợ hãi kể lại.

Cũng theo anh Vinh, sau khi người đàn ông này cầm súng chĩa vào mọi người thì bỏ đi; được một lúc sau lại quay lại tiếp tục cầm súng đe dọa mọi người.

Lúc này, anh Cường ở phía sau nhanh chóng áp sát và quật ngã, khống chế được người đàn ông này. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Vinh phát hiện thấy có 2 viên đạn rơi xuống đường.

Sau nửa tiếng xảy ra sự việc, người dân đã khống chế được người đàn ông chĩa súng.

Sự việc ngay sau đó được thông báo lên nhà chức trách địa phương. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc.

Trao đổi với PV ngày 13/5, ông Vũ Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Bắc Quang xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Lê Trung Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ha-giang-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-chia-sung-de-doa-nguoi-dan-giua-dem-237451.htm