Hà Giang: Gần 200 tỷ đồng cho chương trình xây nhà cho hộ nghèo

Con số trên được công bố tại Hội nghị sơ kết giai đoạn I Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, do Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình tổ chức sáng nay (03/1), tại tỉnh Hà Giang.

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang trao bằng khen cho các nhà tài trợ. Ảnh: TQ

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang trao bằng khen cho các nhà tài trợ. Ảnh: TQ

Báo cáo của BCĐ tại Hội nghị sơ kết cho thấy, sau gần 5 tháng triển khai chương trình, lũy kế đến ngày 31/12/2019, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã cam kết hỗ trợ chương trình trên 196,4 tỷ đồng (tương đương 3.200 căn). Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển vào tài khoản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội trên 96 tỷ đồng (tương đương 1.600 căn). Kinh phí đã chuyển về cho các huyện, thành phố 72,3 tỷ đồng (tương đương hỗ trợ 1.205 căn). Số còn lại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ tiếp tục chuyển về cho chương trình trong thời gian tới.

Đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng 1.218 căn, trong đó 148 hộ gia đình chính sách người có công, 365 hộ CCB nghèo và 705 hộ nghèo xã biên giới. Đã có 886 căn đã hoàn thành, trong đó huyện Hoàng Su Phì 203/253 căn, Đồng Văn 157/224 căn, Yên Minh 100/129 căn, Vị Xuyên 100/108 căn, Xí Mần 114/154 căn, Mèo Vạc 88/131 căn, Quản Bạ 49/77 căn, Bắc Quang 35/88 căn, Quang bình 24/38 căn…. Các căn hộ hoàn thành đều bảo đảm tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng; diện tích tối thiểu là 60m2.

Ngoài ra, các huyện và các ngành đã tự vận động nguồn lực tổ chức triển khai hỗ trợ cho 184 hộ, đã hoàn thành 130 căn.

Phát biểu tại Hội nghị, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình nhanh và hiệu quả, đồng thời yêu cầu BCĐ Chương trình tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng BCĐ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TQ

Tại Hội nghị, ông Đặng Quốc Khánh, Trưởng BCĐ cho biết, kết quả đạt được sau gần 6 tháng triển khai đã khẳng định Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo xã biên giới khó khăn về nhà ở đã nhận được sự đồng thuận, chia sẻ, giúp đỡ nhiệt tình của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tặng hoa nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TQ

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được sử dụng 100% kinh phí từ vận động xã hội hóa và huy động nguồn vốn từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Mức hỗ trợ bằng tiền 60 triệu đồng/hộ, cùng với sự đóng góp ngày công của cộng đồng dân cư và các lực lượng khác.

“Đây là chủ trương xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở và được chọn làm một trong những chương trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Mong rằng, trong thời gian tới, Chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong tỉnh để chương trình ngày càng được lan tỏa sâu rộng” - ông Đặng Quốc Khánh phát biểu.

Năm 2020, BCĐ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát tổng thể đối với 34 xã, thị trấn biên giới và trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót hộ, trên cơ sở đó sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, thiếu tư liệu sản xuất, không có lao động…). Hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đảm bảo tổng số hộ hoàn thành trong giai đoạn 2019 – 2020 tối thiểu 2.000 hộ.

Tại Hội nghị, BCĐ đã tặng bằng khen cho các nhà tài trợ, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Chương trình.

TQ

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/ha-giang-gan-200-ty-dong-cho-chuong-trinh-xay-nha-cho-ho-ngheo_t114c1159n158736