Hà Giang: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ

Bản Rịa là xã vùng 3 của huyện Quang Bình (Hà Giang). Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống canh tác là nông nghiệp. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay thiên tại lại khiến cuộc sống đồng bào nơi đây thêm những khó khăn, mất mát về người và tài sản trong trận lũ ống, lũ quét rạng sáng ngày 22-10 vừa qua, khiến đời sống của bà con nơi đây lâm vào cảnh thiếu thốn đa chiều.

Những đứa con “bất ngờ” mồ côi

Từ Quốc lộ 279, đoạn từ xã Yên Thành vào đến trụ sở xã Bản Rịa ước khoảng 15km, chúng tôi men theo con đường độc đạo toàn đất, đá lởm chởm bùn lầy với hơn 30 điểm sạt lở ách tắc đường giao thông. Sau gần 2 giờ đồng hồ chúng tôi đã tiếp cận được thôn Bản Rịa - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn lũ vừa qua ở huyện Quang Bình. Cảm nhận rõ nhất lúc này là một bầu trời không khí ảm đạm vì bà con dân làng vừa tổ chức đám tang cho ông Hoàng Văn Sầu - nạn nhân xấu số bị lũ cuốn trôi.

Cháu Hoàng Văn Tự đun nước đợi bố về.

Anh Hoàng Văn Thoát, cũng là người bị lũ cuốn trôi, chia sẻ: “Lúc đó khoảng 6 giờ 30 phút, cả nhà đang chuẩn bị ăn sáng bỗng lũ ập về, bố và em trai tôi không kịp chạy thoát thân đã cuốn theo dòng nước lũ. Tôi bị nước lũ cuốn trôi mấy chục mét, may dạt được vào bờ, lúc tỉnh dậy nghe tin bố mất và em trai hiện vẫn chưa tìm thấy”.

Còn chị Hoàng Thị Tang (vợ anh Hoàng Văn Đại hiện vẫn đang mất tích), sống trong ngôi nhà tạm, bế đứa con gái mới được hơn một tuổi lau nước mắt và chia sẻ: “Nhà giờ chẳng còn gì để sống được cả, tất cả mất hết sau trận lũ. Nhìn đứa con thơ khóc chờ bố về mà tôi đau lòng”.

Tiếp tục men theo con dòng suối ngược dòng về trụ sở xã, chúng tôi bắt gặp anh Mã Công Du đang cố gắng nhặt những viên gạch còn lại sau khi bị đất đá trên đồi sau nhà đổ sập xuống. Anh Du thẫn thờ kể: “Hôm đó linh tính thế nào hai vợ chồng tôi với đứa con lại ngủ giường ngoài nên không ai làm sao nhưng nhà cửa, tài sản mất trắng rồi. Nhờ người thân, chính quyền và các tổ chức địa phương giúp đỡ nên cuộc sống đã phần nào ổn định.

Tình nghĩa quân dân sau lũ

Nhận được tin bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại xã Bản Rịa, lực lượng công an, bộ đội huyện Quang Bình được huy động mức tối đa để thực hiện các công tác cứu hộ, giúp dân.

Tâm điểm của đợt lũ tại thôn Bản Rịa.

Thượng tá Vương Đức Tho, Trưởng Công an huyện Quang Bình thông tin: Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giúp bà con và nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm tại các khu vực có người dân bị mất tích và khu vực sạt lở. Trong tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, chúng tôi bố trí toàn bộ lực lượng phương tiện trực và ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quang Bình: Mưa lũ đã làm chết và mất tích 2 người ở thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa; 2 người bị thương; cuốn trôi hoàn toàn 6 ngôi nhà, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Mưa lũ cũng cuốn trôi 3 con trâu, 20 con lợn, trên 450 con gia cầm, 11 con dê, vùi lấp 77,53 ha hoa màu, lúa vụ mùa; mưa lũ cũng đã làm gẫy 8km kênh mương. Tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 20.700m3; mưa lũ làm hư hỏng nhà ăn học sinh, sạt lở nhà lưu trú giáo viên của Trường Mầm non Bản Rịa; sập tường nhà lưu trú học sinh trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở. Thiệt hại nặng nề ước tính gần 20 tỷ đồng.

Ông Đặng Ngọc Huân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Rịa cho biết: Hiện nay chính quyền địa phương huy động nhiều phương tiện cùng sức dân để thông tuyến đường giao thông đi lại. Xã đã hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu đồng, mỗi gia đình bị đổ nhà được hỗ trợ 15 triệu.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình cho biết: Ngay sau khi mưa lũ rút huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, lực lượng xung kích phối hợp với xã Bản Rịa để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân dân di chuyển người, tài sản cho nhân dân; khai thông những điểm sạt lở đường giao thông; trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa huyện chuẩn bị thuốc, máy móc để phun thuốc khử trùng môi trường, khử trùng nguồn nước; điện lực huyện nỗ lực sửa chữa các hạng mục bị hỏng hiện nay đã cấp điện trở lại cho bà con nhân dân để phục vụ sinh hoạt đời sống.

Bài, ảnh: HOÀNG CỪ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ha-giang-ho-tro-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-sau-lu-553015