Hà Giang họp khẩn xử lý dãy nhà nguy khốn bên bờ sông Lô

UBND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) tổ chức họp giữa công ty TNHH Thanh Bình, Ban giải phóng mặt bằng và hộ dân có dãy nhà bị hư hỏng để xử lý sự cố do thủy điện Sông Lô 2 gây ra.

Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn sáng 24/7 đã chủ trì cuộc họp giữa các bên liên quan vụ dãy nhà kho hơn 6000m2 của ông Trần Công Cường (xã Đạo Đức) bị sụt lún, nứt toác do thủy điện Sông Lô 2 tích nước gây ra.

Tại buổi làm việc, ông Tuấn đề nghị công ty TNHH Thanh Bình (chủ đầu tư nhà máy thủy điện) và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa chữa, khắc phục sự cố công trình của ông Cường.

Dãy nhà kho của ông Cường bị nước ngập trong thời gian dài

Dãy nhà kho của ông Cường bị nước ngập trong thời gian dài

Văn bản đề ra thời hạn, trước 30/7, công ty TNHH Thanh Bình phải làm việc và thống nhất với Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Hà Giang. Từ đó, sẽ có phương án tiến hành các bước tiếp theo.

Liên quan đến dãy nhà kho của ông Cường chực sập bên bờ sông Lô, tháng 4/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản 948 giao UBND huyện Vị Xuyên chỉ đạo Ban bồi thường - GPMB huyện trực tiếp giải quyết.

Việc giải quyết phải căn cứ kết quả của Trung tâm kiểm định, sau đó chủ trì phối hợp với công ty Thanh Bình làm việc với gia đình ông Cường để tiến hành sửa chữa, khắc phục hư hỏng do việc tích nước hồ chứa thủy điện gây ra.

"Công ty Thanh Bình có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị tư vấn để khảo sát, đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp để thực hiện việc sửa chữa, kinh phí thực hiện do công ty chi trả", văn bản nêu.

Trả lời VietNamNet, ông Chu Hùng Cương, Phó trưởng Ban bồi thường - GPMB huyện Vị Xuyên cho biết: "Đến nay hợp đồng giữa công ty Thanh Bình và Trung tâm kiểm định vẫn chưa đi đến thống nhất. Giữa 2 đơn vị đang có văn bản qua lại về việc, công ty Thanh Bình không đồng ý phương án khắc phục mà Trung tâm đưa ra.

Huyện đã chỉ đạo 2 bên phải có kết luận cuối cùng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo", ông Cường nói.

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-giang-hop-khan-xu-ly-day-nha-nguy-khon-ben-bo-song-lo-553034.html