Hà Giang khai mạc lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 6

Tối ngày 28/11, Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 6 và lễ kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã được khai mạc tại quảng trường 26/3, TP. Hà Giang, với sự góp mặt của hàng nghìn du khách thập phương và người dân địa phương.

Các đại biểu tham dự khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 6 và lễ kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Tham dự buổi lễ có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cùng dự có ông Toshiyuki, Trưởng ban Giáo dục, Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam; ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; đồng chí Lê Xuân Mừng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện Văn phòng Quốc hội, Quân khu 2, Bộ Ngoại giao, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Kiến trúc Việt Nam và các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh…

Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy…

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, từ một tỉnh cực Bắc xa xôi của tổ quốc, điều kiện còn nhiều khó khăn, đến nay Hà Giang đã trở thành một địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, ngày 3/10/2010, cao nguyên đá Đồng Văn gồm 4 huyện là Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ của tỉnh Hà Giang đã vinh dự được tổ chức UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu và trở thành công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam và là thứ 2 của khu vực châu Á.

Ông Nguyễn Văn Sơn cũng cho biết, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là một trong 10 khu du lịch trọng điểm quốc gia.

"Qua 10 năm bảo tồn, duy trì và phát triển, các di sản địa chất như di tích lịch sử, bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đa dạng luôn được quan tâm gìn giữ và phát huy theo quy hoạch và khuyến nghị của các chuyên gia UNESCO", ông Nguyễn Văn Sơn thông tin.

Năm 2018, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đã xuất sắc vượt qua kỳ tái thẩm định và tiếp tục được trao danh hiệu của UNESCO nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Theo ông Sơn, du lịch Hà Giang có bước phát triển vượt bậc, đã và đang trở thành điểm thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, nhất là tạo sinh kế, tạo việc làm giữ gìn bản sắc văn hóa, cải thiện đời sống người dân tộc nơi Cao nguyên đá Đồng Văn.

Năm 2020, lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 6 với chủ đề sắc hoa cao nguyên đá nhằm tôn vinh vẻ đẹp độc đáo của các loài hoa quần tụ khoe sắc trên miền núi đá với mầu tím biếc của hoa bạc hà, màu vàng tươi của hoa cải, sắc hồng thắm của hoa đào, hoa gạo, màu trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận. Tiêu biểu trong số đó là loài hoa tam giác mạch, vừa là hoa vừa là cây lương thực vụ đông vừa là biểu tượng của sự nghị lực, sức sống mạnh mẽ, lòng mến khách của nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Buổi lễ khai mạc có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhằm giới thiệu cho khán giả về miền núi đá - nơi 500 triệu năm trước là một vùng đại dương sâu thẳm, trải qua quá trình kiến tạo địa chất với những thăng trầm lịch sử đã trở thành các hòn núi đá vươn tới tận trời mây. Hệ thống di sản địa chất văn hóa, lịch sử giá trị và phong phú, với những câu chuyện chưa kể, nhiều vùng đất nguyên lành đang mời gọi du khách đến trải nghiệm khám phá vùng đất con người Hà Giang.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, chương trình cũng là lời tri ân, chào mừng gửi đến các du khách gần xa, đồng thời, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cho rằng với sự nỗ lực cố gắng vượt lên hoàn cảnh, chiến thắng chính mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết, biến khó khăn thành lợi thế phát triển, mở ra hướng đi mới, đặc biệt khi Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, Hà Giang đã lựa chọn du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững. Với lợi thế có nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo, hùng vĩ, nhất là những thảm hoa tam giác mạch mang vẻ đẹp dung dị, thân thương nhưng hết sức mãnh liệt như chính người dân nơi đây và đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng của Hà Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khai thác hợp lý hiệu quả tiềm năng thế mạnh; chủ động, tích cực và tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành trung ương, các nhà khoa học, tạo bước chuyển biến rõ nét, nâng cao sức cạnh tranh phát triển; tập trung phát triển du lịch, phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Giang; rà soát các quy hoạch phát triển của tỉnh, gắn với quy hoạch tổng thể của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, chú ý liên kết vùng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, quyết tâm xây dựng Công viên địa chất UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn thành Khu du lịch quốc gia; tập trung đào tạo nghề gắn với giải quyết nguồn nhân lực tại chỗ để giảm nghèo bền vững, giảm nhanh xã nghèo, huyện nghèo tiệm cận mặt bằng chung trong vùng và cả nước.

Ông Toshiyuki, Trưởng ban Giáo dục, Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam chúc mừng thành công của Hà Giang 10 năm qua đã gìn giữ và phát huy các giá trị của Công viên địa chất UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đồng thời, ông Toshiyuki khẳng định những di sản của vùng Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn rất nổi bật, qua 10 năm đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Toshiyuki cho rằng, Hà Giang cần tiếp tục thực hiện 10 khuyến nghị của UNESCO trong lần tái đánh giá vừa qua, khẳng định UNESCO luôn đồng hành, ủng hộ và hợp tác với tỉnh để phát huy sự đa dạng văn hóa Việt Nam, phát triển mạng lưới Công viên địa chất tại Việt Nam, đưa Công viên địa chất UNECSO Cao nguyên đá Đồng Văn là niềm tự hào trong các Công viên địa chất toàn cầu.

Ngay sau lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc hoa cao nguyên đá”, gồm 3 chương: Huyền thoại miền đá, đá nở hoa và sắc hoa vươn đá.

Một số tiết mục đặc sắc tại buổi lễ:

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ha-giang-khai-mac-le-hoi-hoa-tam-giac-mach-lan-thu-6-130241.html