Hà Giang kích cầu du lịch nội địa tại các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên

Chiều 17-7 tại TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp cùng Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch nội địa đến với Hà Giang tại khu vực các tỉnh miền Nam, Tây nguyên và không gian văn hóa du lịch, thương mại tỉnh Hà Giang năm 2020.

Thông qua chương trình này, Hà Giang mong muốn giới thiệu, quảng bá về mảnh đất và con người Hà Giang, hình ảnh du lịch Hà Giang, đặc biệt là công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đến với công chúng. Qua đó góp phần thu hút khách du lịch nội địa, từng bước đưa du lịch Hà Giang hoạt động trở lại sau dịch Covid-19; mở rộng quan hệ hợp tác về du lịch, kết nối du lịch Hà Giang với các địa phương trong cả nước, đồng thời hưởng ứng phong trào "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chương trình kích cầu, giới thiệu, quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch tại hội nghị.

Chương trình kích cầu du lịch nội địa của Hà Giang khuyến khích kích cầu thị trường, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, thúc đẩy thị trường du lịch nội địa, khích lệ, thu hút người dân đi du lịch tới Hà Giang, nâng cao tình yêu quê hương đất nước, hướng về vùng cao, biên giới thông qua các chương trình du lịch, chương trình thiện nguyện, tài trợ, hỗ trợ cho người dân vùng khó khăn; từ đó huy động nguồn lực xã hội hóa, gắn với vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp, người dân và du khách trong việc xây dựng hình ảnh du lịch Hà Giang thân thiện mến khách.

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Trong 5 năm trở lại đây, lượng khách du lịch đến với Hà Giang luôn duy trì mức tăng trưởng bình quân hơn 15%, đến năm 2019 đã đạt mốc 1,4 triệu lượt khách du lịch. Đặc biệt, mới đây Hà Giang được tổ chức Hostel world bình chọn là một trong 5 điểm đến của Việt Nam lọt vào top các điểm đến tốt nhất năm 2020. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách du lịch đến Hà Giang đạt hơn 258.000 lượt, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2019, công suất phòng nghỉ bình quân của khối lưu trú chỉ đạt 5-10%; kéo theo sự giảm sụt doanh thu của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Chia sẻ về định hướng phát triển du lịch trong tương lai, ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết: Trong thời gian tới, du lịch tỉnh tiếp tục định hình phát triển 3 tuyến du lịch Vùng núi thấp, Vùng cao nguyên đá Đồng Văn và Vùng cao núi đất phía Tây. Bên cạnh đó chú trọng kêu gọi đầu tư các khu nghỉ dưỡng cao cấp; phát triển nông nghiệp xanh; cho du khách tham quan và trải nghiệm các sản phẩm do người đồng bào sản xuất; khai thác các khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng ở phía Tây. Đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể thao, trình diễn như: Đua xe đạp, trình diễn xe moto, nhảy dù,…

Tại Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh (diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19-7, tại công viên Lê Văn Tám, Quận 1) tỉnh Hà Giang đã giới thiệu nhiều chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn như giảm giá phòng nghỉ các khách sạn, dịch vụ ăn uống, miễn phí vé vào các điểm tham quan du lịch để chào đón du khách trở lại với Hà Giang.

Tin, ảnh: CÚC LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/ha-giang-kich-cau-du-lich-noi-dia-tai-cac-tinh-mien-nam-tay-nguyen-627267