Hà Giang: Mâu thuẫn cá nhân, 1 người bị đâm tử vong

Sau khi uống rượu, nhóm thợ xây xảy ra mâu thuẫn, Lâm Văn Thao dùng dao nhọn đâm vào mạn sườn bên phải Mí Văn Thăng khiến anh này tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h00 phút đêm ngày 25/10, tại ngõ 249 đường 20/8, thuộc tổ 2, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang. Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân Lâm Văn Thao (SN 1989), trú tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) dùng dao đâm vào mạn sườn bên phải anh Lý Văn Thăng (SN 2003), trú tại thôn Ngàm Đăng Vài 1, xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang khiến anh này bị thương.

Đối tượng Lâm Văn Thao tại cơ quan CSĐT. (Ảnh: Báo mới).

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, nhưng do vết thương nặng Lý Văn Thăng đã tử vong vào rạng sáng ngày 26/10.

Sau khi gây án, đối tượng Thao đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Giang để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, nghi phạm và nạn nhân đang làm thợ xây ở TP Hà Giang. Vào trước thời điểm xảy ra vụ án, cả nhóm thợ xây này đã đi uống rượu về nên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an TP Hà Giang điều tra, làm rõ.

Gia Phan

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-giang-mau-thuan-ca-nhan-1-nguoi-bi-dam-tu-vong-d81033.html