Hà Giang: Mưa đá gây nhiều thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân

Chiều tối 28-3 đến rạng sáng ngày 29-3 một số huyện vùng cao tỉnh Hà Giang xuất hiện tình trạng mưa đá làm thiệt hại lớn đến nhà cửa, hoa màu của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của mây đối lưu phát triển mạnh đã gây mưa rào và dông, lốc kèm mưa đá làm thiệt hại về nhà ở, hoa màu và công trình phúc lợi của các huyện Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn.

Mưa đá trắng xóa cả cánh đồng làm thiệt hại hoa màu, cây ăn quả của người dân.

Đến thời điểm sáng 29-3, toàn tỉnh có hơn 1.300 nhà ở của người dân bị hư hỏng mái do mưa đá; trong đó 10 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Huyện Yên Minh bị thiệt hại nặng nhất, có 1.291 nhà bị hỏng mái (xã Bạch Đích 46 nhà, xã Phú Lũng 15 nhà, xã Thắng Mố 192 nhà, xã Sủng Cháng 438 nhà, xã Sủng Thài 450 nhà, xã Hữu Vinh 150 nhà). Về hoa màu bị thiệt hại 273,6 ha, 69 chuồng trại chăn nuôi bị mưa đá làm ảnh hưởng, thủng mái.

Mưa đá làm thiệt hại cây ăn quả của người dân.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo các địa phương đã xuống nắm tình hình, hỗ trợ khắc phục thiệt hại theo phương châm “4 tại chỗ”. Huy động nhân dân, lực lượng dân quân tại chỗ xuống các thôn bản, tổ dân phố tu sửa, dọn dẹp nhà cửa, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống; các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.

* Còn tại xã Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) vào khoảng 19 giờ ngày 28-3 trên địa bàn đã xảy ra gió lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại nhiều nhà cửa của nhân dân.

Theo thống kê, gió lốc làm tốc mái nhà 12 hộ dân tại 5 thôn: Phiêng Bung, Lũng Lầu, Trù Lủng Dưới, Pắc Cạm, Po Ma, gây thiệt hại 605 tấm fibro xi măng, 2 tấm tôn. Trong đó, hộ ông Thò Vả Mua ở thôn Lũng Lầu bị thiệt hại nhiều nhất với 100 tấm fibro xi măng; hộ ông Già Mí Chứ thôn Po Ma mới xây dựng xong được một tháng đã bị tốc mái, thiệt hại 85 tấm fibro xi măng. Ngoài ra gió lốc còn cuốn bay 20 tổ ong của ông Nguyễn Khắc Thực ở thôn Khâu Vai, làm đổ 1 cây xanh vào cột điện hạ thế tại thôn Khâu Vai và gây thiệt hại 2ha ngô của hộ dân thôn Phiêng Bung. Ước thiệt hại khoảng hơn 60 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Khâu Vai trao tặng quà hỗ trợ hộ dân có nhà bị tốc mái.

Căn nhà của ông Già Mí Chứ thôn Po Ma mới xây dựng xong được một tháng đã bị tốc mái một nửa nhà.

Ngay sau xảy ra gió lốc, cấp ủy, chính quyền xã Khâu Vai đã thành lập các tổ xuống các thôn kiểm tra, động viên, thăm hỏi, hướng dẫn nhân dân sắp xếp chỗ ăn ở; đồng thời kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: HÀ LINH - QUỲNH LƯU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ha-giang-mua-da-gay-nhieu-thiet-hai-nhieu-nha-cua-hoa-mau-cua-nguoi-dan-770486