Hà Giang: Nhiều đối tượng và tang vật đồng loạt bị Kiểm Lâm Vị Xuyên phát hiện xử lý

Bỏ nhiều công sức theo dõi, Kiểm Lâm Vị Xuyên đã 'tung lưới' bắt gọn nhiều đối tượng vận chuyển và tàng trữ gỗ Nghiến trái phép.

Nguồn tin từ Hạt Kiểm Lâm huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp thu giữ nhiều tang vật và xử lý các đối tượng vận chuyển gỗ Nghiến trái phép trên địa bàn.

Theo đó, từ đêm ngày 15/3 đến rạng sáng 16/3 lực lượng Kiểm lâm phát hiện 4 xe máy chở gỗ Nghiến đến nhà ông Phạm Đức Hàm, tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên tập kết.

Tang vật được thu giữ.

Tang vật được thu giữ.

Quá trình vây bắt, có 2 đối tượng đã bỏ lại tang vật tháo chạy, còn lại 2 người khác bị bắt giữ tại chỗ. Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ là Bàn Văn Thiệp, trú tại thôn Tân Bình và Chu Đức Sơn, hộ khẩu thôn Giềng, đều thuộc xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên.

Tang vật thu giữ được trên xe máy các đối tượng là 72 khúc gỗ Nghiến có tổng khối lượng 0,314m3. Ngoài ra, quá trình kiểm tra trong nhà và nhà tắm ông Hàm lực lượng Kiểm lâm phát hiện 70 khúc gỗ Nghiến, có tổng khối lượng là 0,305m3.

Trao đổi với Phapluatplus.vn, Ông Nguyễn Thanh Tứ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên cho hay: “lực lượng Kiểm lâm đã bỏ nhiều công sức để theo dõi, bắt và xử lý các đối tượng cùng tang vật.

Tuy nhiên,ở trường hợp của nhà ông Hàm, qua xác minh được biết ông này chỉ cho một người khác tên Dung, không rõ tên tuổi, địa chỉ thuê nhà để tập kết tang vật. Thời điểm kiểm tra cả ông Hàm và người tên Dung này đều không có mặt tại hiện trường”.

Tiếp tục mở rộng xử lý các đối tượng vận chuyển và tiêu thụ lâm sản trái phép, Kiểm lâm Vị Xuyên phối hợp cùng công an huyện và UBND xã Việt Lâm tiến hành kiểm tra nhà ông Nguyễn Hữu Vượng, tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm (huyện Vị Xuyên).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà của ông Vượng cất giữ 8 khúc gỗ Nghiến có khối lượng 0,074m3.

Một đối tượng cùng tang vật.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Trọng Hùng (SN 1984), có hộ khẩu thường trú phường Bến Gót, TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) thừa nhận ông này đã thuê địa điểm là nhà của ông Vượng để thu mua gỗ.

Hiện tang vật của các đối tượng đã được lực lượng chức năng huyện Vị Xuyên thu giữ để điều tra mở rộng.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-giang-nhieu-doi-tuong-va-tang-vat-dong-loat-bi-kiem-lam-vi-xuyen-phat-hien-xu-ly-d93017.html