Hà Giang: Níu kéo tình cảm không thành, chồng đâm chết vợ rồi bỏ trốn

Níu kéo tình cảm không thành, đêm 8/11, Tuân đến nhà bố mẹ vợ ở huyện Quang Bình ra tay sát hại chị Hoa rồi bỏ trốn.

Ngày 9/11, thượng tá Vương Đức Tho, Trưởng công an huyện Quang Bình (Hà Giang), cho biết cơ quan Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Quang Bình điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 8/11 Ma Văn Tuân (30 tuổi, ở xã Tân Bắc) và vợ là chị Hoa (29 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tại nhà bố mẹ của người phụ nữ, ở thị trấn Yên Bình, cùng huyện.Trong lúc cãi vã, Tuân dùng dao sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, Tuân và vợ lấy nhau được vài năm, có 2 con nhưng gần đây, họ thường xuyên xích mích. Tuân được cho là hay uống rượu, về nhà đánh đập vợ.

Mới đây, Chị Hoa đã gửi đơn ra tòa án đề nghị ly hôn rồi về ở nhà mẹ đẻ. Ngày 8/11, thấy tòa gửi giấy mời, Tuân đến tìm vợ để nói chuyện nhưng sau đó vu việc thương tâm đã xảy ra.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thanh Thanh (TH)

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/ha-giang-niu-keo-tinh-cam-khong-thanh-chong-dam-chet-vo-roi-bo-tron-17218.html