Hà Giang: Tập trung giải phóng điểm sạt lở do lũ quét để thông tuyến nơi bị cô lập

Lũ quét bất ngờ tại huyện Bắc Mê, Hà Giang đã cô lập một số thôn ngày 4/5. Đến thời điểm này, công tác giải tỏa các điểm sạt lở và đảm bảo vệ sinh môi trường được đặc biệt quan tâm.

Người dân nơi lũ quét đi qua đang tích cực khắc phục hậu quả.

Như Báo PNVN đã phản ánh mưa to kéo dài làm lũ quét ập đến bất ngờ vào lúc 1 giờ sáng 4/5 tại huyện Bắc Mê (Hà Giang), khiến 2 thôn thuộc xã Yên Cường là Tả Lùng và Nà Chảo bị cô lập.

Trao đổi với PV Báo PNVN, bà Đặng Lê Dung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Mê, cho biết: Khi xảy ra mưa lớn, lũ quét, tuyến đường độc đạo từ xã Yên Cường đi vào xã Phiên Luông bị hư hỏng nặng. Như vậy cũng đồng nghĩa là xã Phiên Luông bị cô lập. Từng vạt taluy lớn đổ ập, đất đã vùi lấp nhiều đoạn đường, đặc biệt những đoạn đường gần cây cầu tiếp giáp 2 xã Yên Cường và Phiên Luông.

Mưa to gây ngập nhà dân tại xã Yên Cường, Bắc Mê - Hà Giang vào ngày 4/5

Bà Đặng Lê Dung cho biết, các cấp chính quyền đã ngay lập tức điều động máy móc, nhân lực để dọn dẹp đất đá lở, khai thông tuyến đường Yên Cường – Phiên Luông. Hội LHPN huyện cũng kịp thời chỉ đạo cấp Hội cơ sở, cán bộ Hội, điều động hội viên góp công, góp sức cùng các cấp chính quyền vào dọn dẹp các điểm sạt lở, mở đường, kịp thời khai thông tuyến đường này.

Theo báo cáo từ Hội LHPN 2 xã bị ảnh hưởng, vùng bị lũ quét không có thiệt hại về người.

Con đường độc đạo qua xã Yên Cường vào xã Phiên Luông bị ngập, hỏng hóc do mưa lũ

Đến thời điểm này, nước lũ đã rút, theo bà Đặng Lê Dung, vấn đề vệ sinh môi trường được đặc biệt quan tâm. Tại các điểm úng ngập, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng các lực lượng ra quân nạo vét bùn đất, phơi phóng hoa màu còn tận dụng được, dọn dẹp đồ đạc hỏng hóc, khử trùng các khu vực ứ đọng bùn đất… nhằm ngăn chặn tình trạng phát sinh bệnh dịch sau lũ.

Trước đó, có mặt tại khu vực lũ quét, ông Phạm Văn Thể, Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Cường 2 (xã Yên Cường, Bắc Mê), cho biết: 1 giờ sáng ngày 4/5, mưa lớn gây lũ quét, ngập lụt và cô lập 2 thôn của xã Yên Cường trong nhiều giờ đồng hồ. Địa bàn 2 thôn Tả Lùng và Nà Chảo bị thiệt hại nhiều về tài sản. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập trong nước khoảng 10 tiếng đồng hồ, gây hư hỏng nặng, mất trắng. Nhiều gà vịt của bà con bị chết trôi. Khu nhà lưu trú của tập thể giáo viên trường tiểu học Yên Cường 2 cũng bị ngập sâu 40cm, gây hỏng hóc đồ đạc, dụng cụ sinh hoạt và đồ dùng học tập.

Lũ quét san phẳng nhiều thứ trên đường đi

PVH

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-giang-tap-trung-giai-phong-diem-sat-lo-do-lu-quet-de-thong-tuyen-noi-bi-co-lap-post42074.html