Hà Giang: Thực hiện tốt chính sách với người có công

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; đồng thời, bằng những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực tri ân với gia đình thương binh, liệt sỹ, đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, cơ quan đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện toàn diện công tác chính sách; trong đó, thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, rà soát, xác minh hàng nghìn thông tin về liệt sỹ thuộc tỉnh Hà Giang trong cả nước và cung cấp gần 2.000 thông tin cho các địa phương xác minh, tìm kiếm quy tập liệt sỹ.

Đến nay, 100% địa phương từ cấp thôn, tổ dân phố đến cấp huyện và cấp tỉnh đã tổ chức triển khai kết luận địa bàn, bổ sung thông tin bảo đảm cho việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Từ 2015 - 2020 đã quy tập được 113 mộ liệt sỹ; xây dựng 10 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội; 1 nhà cựu chiến binh nghèo; trợ cấp khó khăn và tặng quà cho các gia đình chính sách trên 1 tỷ đồng; giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 53.862 đối tượng với trên 119 tỷ đồng bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng...

T.Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-giang-thuc-hien-tot-chinh-sach-voi-nguoi-co-cong-554520.html