Hà Giang tiếp tục giữ nét đặc sắc về văn hóa, môi trường để phát triển du lịch

Đó là chia sẻ của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh tại cuộc TXCT huyện Hoàng Su Phì sau Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV ngày 11.12.

Cùng dự có: Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoàng Su Phì

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo cử tri kết quả Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, sau 22,5 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Cụ thể, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết; Thảo luận, cho ý kiến vào 8 dự án luật; Thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp. Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội Khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến hết Kỳ họp thứ Tư với 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung. Đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đã tham dự đầy đủ (6/6 đại biểu) và có những đóng góp tích cực, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân. Đoàn đã tham gia phát biểu thảo luận 23 lượt (14 lượt tại tổ; 9 lượt tại hội trường); Thực hiện chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng và tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Các ý kiến thảo luận, chất vấn của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang được Quốc hội, Bộ, ngành quan tâm tiếp thu, trả lời trách nhiệm, đầy đủ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Các đại biểu dự cuộc tiếp xúc

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Hoàng Su Phì đề nghị Trung ương tiếp tục cho chủ trương thi công tuyến Quốc lộ 4D đoạn từ xã Túng Sán đi xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) và bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp một số tuyến đường huyện lên thành đường tỉnh trên địa bàn. Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị có cơ chế bảo lưu chính sách hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, biên giới sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xem xét quyết định hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt hằng năm sớm hơn; Xem xét sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về dân sự, hộ tịch cho phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, trả lời các ý kiến của cử tri

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc

Bên cạnh đó, một số cử tri đề nghị có chính sách thu hút giáo viên cống hiến lâu dài đối với ngành giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn, nhất là giáo viên tiếng Anh, Tin học; xem xét đối với cán bộ khi đủ 30 năm đóng bảo hiểm thì có thể cho nghỉ hưu (theo nguyện vọng) để bố trí cán bộ trẻ thay thế nhằm phát huy chất lượng, hiệu quả công việc; xem xét, sắp xếp vị trí Chỉ huy phó quân sự xã là công chức thay vì bán chuyên trách như hiện nay.

Cử tri huyện Hoàng Su Phì kiến nghị tại cuộc tiếp xúc

Trước những băn khoăn, trăn trở của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, trả lời các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, thông tin tới ĐBQH và cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, nền kinh tế tỉnh có những điểm sáng rất đáng ghi nhận như, hạ tầng giao thông được quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư; Tỉnh nỗ lực triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia góp phần giúp công tác giảm nghèo đạt kết quả cao.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cho biết, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án luật có tác động nhiều tới công tác quản lý nhà nước, đời sống Nhân dân và được kỳ vọng rất lớn sẽ phát huy nguồn lực đất đai của đất nước.

Bộ trưởng cũng bày tỏ ấn tượng với hình ảnh du lịch Hà Giang trong những năm gần đây. Du lịch đã gắn với phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân. Việc thực hiện đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông khơi thông điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh đang được triển khai quyết liệt, quyết tâm với các tuyến đường trọng điểm đã được khởi công xây dựng như cao tốc, các tuyến đường tỉnh 177, 176, 178, 183…

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh trò chuyện với cử tri huyện Hoàng Su Phì

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh và các đại biểu tặng quà cho các gia đình chính sách

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh mong muốn, Hà Giang tiếp tục giữ những nét đặc sắc về văn hóa, môi trường để phát triển du lịch, tạo sinh kế cho nhân dân; Tiếp tục thực hiện 3 đột phá của Đảng bộ tỉnh, Nhân dân cùng với tỉnh nỗ lực, quyết tâm và có khát vọng vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; Thực hiện xây dựng nông thôn mới phải bền vững, thực chất hơn, đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tiếp tục quan tâm xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Bộ trưởng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn, huyện Hoàng Su Phì tiếp tục phát triển, là đơn vị dẫn đầu của tỉnh, nhân dân các dân tộc trên địa bàn ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã trao tặng 35 suất quà cho 35 gia đình chính sách huyện Hoàng Su Phì.

Trọng Hiếu - Duy Tuấn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/ha-giang-tiep-tuc-giu-net-dac-sac-ve-van-hoa-moi-truong-de-phat-trien-du-lich-i353835/