Hà Giang tổ chức giải Marathon quốc tế chạy trên đèo Mã Pì Lèng

Ngày 30/4, tại huyện Đồng Văn, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức Giải Marathon quốc tế năm 2018.

Dự buổi lễ này có các đồng chí là lãnh tỉnh Hà Giang, lãnh đạo văn phòng T.Ư Đảng; đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Hà Giang cùng các vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế.

Tại lễ khai mạc giải Marathon quốc tế năm 2018 đại diện tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Hà Giang tổ chức Giải Marathon quốc tế, nhưng đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức giải.

Giải marathon quốc tế lần đầu tiên được tỏ chức tại huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang).

Tỉnh Hà Giang hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành T.Ư, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và sự chia sẻ của các vận động viên trong nước và quốc tế để những năm tiếp theo giải sẽ diễn ra thành công và có đông đảo VĐV tham gia hơn .

Đồng thời, Hà Giang cũng cho rằng, đây cũng là dịp để tỉnh này tiếp tục quảng bá tiềm năng du lịch của mình với những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, những danh thắng độc đáo của Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đến với du khách trong và ngoài nước.

Tham dự giải marathon lần này có hơn 300 VĐV đến từ 13 quốc gia với ba nội dung thi đấu, gồm: Chạy Marathon cự ly 42km, chạy bán Marathon 21km và 10km.

Trong đó, các VĐV chạy cự ly 42km xuất phát từ thị trấn Đồng Văn qua đèo Mã Pì Lèng, đến thị trấn Mèo Vạc sau đó quay ngược lại thị trấn Đồng Văn rồi về đích.

Còn với cự ly 21km, các VĐV xuất phát từ thị trấn Đồng Văn đến đèo Mã Pì Lèng rồi quay ngược lại điểm xuất phát là đích. Ngoài ra,VĐV chạy cự ly 10km cũng phải đi qua quãng đường 5km rồi quay lại điểm xuất phát để về đích.

Ở giải này, Ban tổ chức đã trao giải nhất cự ly 42km cho VĐV Nguyễn Quốc Dũng, đến từ tỉnh Khánh Hòa, giải Nhất cự ly 21km nam thuộc về VĐV Hà Văn Nhật và 21 km nữ thuộc về VĐV Phạm Thị Hồng Lệ. Tại cự ly 10km, Ban tổ chức cũng trao giải ở 2 độ tuổi trên 16 và dưới 16.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-giang-to-chuc-giai-marathon-quoc-te-chay-tren-deo-ma-pi-leng-d68701.html