Hà Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 6/6, tại tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về 'Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới' giai đoạn 2013-2023. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW, ông Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang cho biết, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh, góp phần củng cố, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Trong đó công tác tuyên truyền được Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh tổ chức thực hiện theo kế hoạch phối hợp chuyên đề và lồng ghép với các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tập trung đồng bào theo tôn giáo với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng với đó, công tác phối hợp tổ chức thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" cũng được chú trọng thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ năm 2013 đến nay, lực lượng Công an các cấp tỉnh Hà Giang đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức 3.459 điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", thu hút 313.775 lượt người tham gia. MTTQ tỉnh đã chủ động có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai đến 100% các thôn, bản, tổ dân phố tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới.

Hội nghị cũng tiến hành sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Giang về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị số 700/CT-UBND của UBND tỉnh Hà Giang về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy khẳng định, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Việc phát động và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là biện pháp cơ bản nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Hà Giang sau 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, tuy điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang còn khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an làm nòng cốt, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên cùng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Hà Giang đã đưa phong trào bảo vệ ANTQ của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

"Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Hà Giang ngày càng thiết thực và đổi mới, góp phần tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo đồng bào, nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của nhân dân, qua đó đã góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh biên giới, xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang và các tổ chức thành viên tăng cường thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch phối hợp giữa MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể và lực lượng Công an trong phòng, chống tội phạm, trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động và phát huy hơn nữa sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Đồng thời đổi mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gắn kết việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát triển mạnh mẽ các mô hình tự phòng, tự quản tại cộng đồng dân cư, xây dựng các tổ liên gia tự quản, xây dựng khu dân cư tự quản, cụm dân cư tự phòng, tự quản.

"Mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận phải đề ra chương trình, hoạt động cụ thể để triển khai các phong trào phù hợp với tính chất, đặc điểm của tổ chức mình để vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời xác định rõ phương châm 'lấy xây để chống', lấy việc xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống trong sạch, lành mạnh, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, xây dựng ý thức tập thể, ý thức cộng đồng để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gợi mở.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-giang-tong-ket-10-nam-thuc-hien-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-5719889.html