HA.GL -CLB TPHCM 1-2: Đội bóng phố Núi trắng tay trên sân nhà

Cuộc so tài giữa hai đội HA,GL và CLB TPHCM được nhiều kỳ vọng bởi cả hai đội đang lên tinh thần sau chiến thắng ở vòng 1. Đây còn là cuộc đọ sức giữa hai 'bộ tham mưu' đều có sự hiện diện của các HLV người Hàn Quốc trong sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo, cũng đã có mặt trên sân Pleiku sáng 1-3. Trận đấu khép lại với tỷ số bất ngờ khi CLB TPHCM giành chiến thắng 2-1.

Niềm vui của Vinicious sau bàn mở tỷ số. Ảnh: ANH TIẾN

Niềm vui của Vinicious sau bàn mở tỷ số. Ảnh: ANH TIẾN

Đội hình xuất phát của hai đội

HAGL: Sietsma, Kim Bong Jin, Văn Sơn, Anh Tài, Hoàng Lâm, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Chevaughn.

TP.HCM: Thanh Thắng, Hoàng Thịnh, Hữu Tuấn, Minh Trung, Ngọc Thiện, Công Hiển, Công Thành, Anh Tuấn, Văn Thạnh, Vinicious, Matias.

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo đã khuấy động bầu không khí bóng đá ở phố Núi

-Qua danh sách này, HA.GL đã tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện nay với cả Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Lâm, Minh Vương... trong khi đó CLB TPHCM vẫn chưa có sự trở lại của Huỳnh Kesley và Phi Sơn.

Ban huấn luyện HA.GL chào đón ông Chung Hae Soung, cựu GĐKT của đội và hiện đang làm HLV trưởng CLB TPHCM. Ảnh: THANH ĐÌNH

Đội hình xuất phát của CLB TPHCM (CLB TPHCM)

-Con số thống kê những cuộc đối đầu gần đây đội khách có phần chiếm ưu thế, thậm chí là chưa từng thua trên sân Pleiku.

-Dù là người hùng trong chiến thắng của CLB TPHCM trước Hải Phòng mới đây, nhưng Hoàng Thiên đã không có tên ở đội hình xuất phát của đội khách. Hoàng Thiên vốn là cựu thủ quân của đội bóng phố Núi.

-Trận đấu khởi đầu với ưu thế về kiểm soát bóng nghiêng về đội HA.GL, trong khi đó CLB TPHCM chủ động đá chặt chẽ, thấp để đối phó với lối chơi nghiêng về tấn công của đội chủ nhà.

HA.GL khá bế tắc từ đầu trận trước hàng thủ kiên cố của đội khách. Ảnh: THANH ĐÌNH

-Phút thứ 8, Vinicuis gây nguy hiểm cho khung thành HA.GL khi bật cao đánh đầu ở cự ly gần, nhưng bóng bay vọt xà.

-Gần 30 phút của hiệp 1, nhưng HA.GL chưa tạo được cơ hội đáng chú ý nào trước lối đá phòng ngự chắc chắn của đội khách. Trong khi đó CLB TPHCM có đến 2 tình huống gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Sietsma.

-Trên sân Lạch Tray ở cùng thời điểm, Hải Phòng và Nam Định vẫn đang hòa 0-0.

-Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0

-Vào!!! Sang đầu hiệp 2, CLB TPHCM đột ngột tăng tốc và đến phút 51, Hoàng Thịnh đã có bàn thắng mở tỷ số từ cú căng ngang của đồng đội. Bàn thua có phần sai lầm của hàng thủ HA.GL khi bị hút vào biên trái.

-Vào!!! Phút 62, cách biệt được nâng lên 2-0 cho CLB TPHCM do công Vinicious, cũng từ đường chuyền căng ngang của đồng đội.

Hàng thủ HA.GL đang bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối phương

-CLB TPHCM thay người, Hoàng Thiên vào sân thay Minh Trung.

-Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã có bàn thắng mở tỷ số trước Nam Định, trong khi trên sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn đang để thua Khánh Hòa 0-1.

-HA.GL đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ nhưng đang vấp phải hàng thủ số đông của đội khách.

-Vào!!! HA.GL thu ngắn cách biệt 1-2 từ chấm phạt 11m do công Văn Toàn vào phút 89.

Văn Toàn tiếp tục là cầu thủ nổi bật nhất của HA.GL. Ảnh: THANH ĐÌNH

-Phút 90 (+2), Chevaughn tung cú sút xa rất căng nhưng thủ môn Thanh Thắng xuất sắc tung người đẩy bóng cứu thua.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 của CLB TPHCM để tiếp tục thành tích bất bại trên sân Pleiku từ trước đến nay.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/hagl-clb-tphcm-12-doi-bong-pho-nui-trang-tay-tren-san-nha-578516.html