Hà Hồ "lăng xê" mốt giày mũi siêu nhọn

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã sắm cho mình rất nhiều mẫu giày mũi nhọn hợp thời trang.

Trong hơn một thập kỷ qua, những đôi giày mũi nhọn đã trải qua nhiều thời điểm thăng trầm, cứ đến rồi đi. Trong đó, biểu tượng thời trang Audrey Hepburn chính là người có công không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh của những đôi giày mũi nhọn thanh lịch trong những năm 1950-1960. Hai năm qua đánh dấu sự trở lại của những đôi giày mũi nhọn với một vẻ đẹp rất tinh tế, đặc biệt trong mùa xuân hè 2014 này, trào lưu giày mũi nhọn càng dấy lên mạnh mẽ hơn. Bắt sóng nhanh chóng xu hướng giày này, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã sắm cho mình rất nhiều mẫu giày mũi nhọn hợp thời trang. Cùng với đôi giày thanh lịch này, bà mẹ một con cũng lựa chọn những trang phục rất tinh tế.

Mẫu giày mũi nhọn của Hồ Ngọc Hà rất đa dạng như giày bệt, giày cao gót và boot mũi nhọn, chúng rất phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô.

Hồ Ngọc Hà phối màu xuyệt tông giữa đôi giày mũi nhọn và sơ mi màu xanh bạc hà

Đôi giày buộc dây mũi nhọn màu nâu được người đẹp phối màu hài hòa cùng thắt lưng khi diện bộ cánh thanh lịch

Sexy với giày mũi nhọn khoét hông

Và cá tính cùng đôi boot kitten heel khi phối cùng jumpsuit đen

Giày mũi nhọn mang đến phong cách tinh tế cho bà mẹ một con

Lạ mắt với giày mũi nhọn khoét của Zara

Xuân hè năm nay giày mũi nhọn quay trở lại với rất nhiều màu sắc, chất liệu và họa tiết đa dạng. Được yêu thích nhất vẫn là những đôi giày bệt thoải mái. Với kiểu dáng thanh lịch, giày mũi nhọn thực sự thích hợp với kiểu trang phục lịch thiệp như sơ mi, quần âu hay trang phục mang phong cách tối giản.

Giày bệt mũi nhọn quay trở lại mạnh mẽ trong mùa hè năm nay

Với rất nhiều màu sắc, họa tiết phong phú

Giày mũi nhọn tôn đôi chân ngọc ngà

Cao gót mũi nhọn mang đến một phong cách rất sexy

Đây sẽ là một sự lựa chọn rất thích hợp cho những cô nàng công sở

Muôn màu giày cao gót mũi nhọn đa dạng cho các nàng lựa chọn trong mùa xuân hè năm nay

Theo Khám phá

giadinh.net.vn

Nguồn Vnnew.vn: http://vnnew.vn/vi-VN/t221c334p62074/Ha-Ho-lang-xe-mot-giay-mui-sieu-nhon.htm